TPO - Ngày 1/6, một quan chức quốc phòng cấp cao của Nga cho biết nước này đã hoàn thành thử nghiệm tên lửa hành trình siêu thanh Zircon và sẽ trang bị vũ khí này cho tàu khu trục mới thuộc Hạm đội phương Bắc trước cuối năm nay.
TPO - Ngày 11/5, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ Mark Milley nói rằng việc Nga sử dụng vũ khí siêu thanh ở Ukraine “không thực sự có ý nghĩa hoặc có tác động mang tính thay đổi cuộc chơi”.
TPO - Mỹ đã phóng thử thành công một tên lửa siêu thanh vào giữa tháng 3 nhưng chỉ công bố thông tin sau 2 tuần để tránh đẩy căng thẳng với Nga leo thang, trong bối cảnh Tổng thống Joe Biden chuẩn bị sang châu Âu, CNN dẫn lời một quan chức quốc phòng Mỹ nắm được tình hình cho biết.
Trong một nỗ lực nhằm tăng cường lực lượng và ứng phó với các mối đe dọa trên biển, hải quân Mỹ đã bắt tay triển khai một chương trình phát triển vũ khí đầy tham vọng. Đó là chế tạo tàu khu trục mới, có thể được trang bị tên lửa siêu thanh và hệ thống laser mạnh hơn ít nhất 10 lần so với thế hệ vũ khí hiện có.
TPO - Quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã phóng một vật thể không xác định về phía Biển Nhật Bản sáng 17/1. Đây là vụ phóng thứ 4 của nước này trong năm nay.
TPO - Ngày 11/1, Triều Tiên vừa phóng tiếp một vật thể bay nghi là tên lửa đạn đạo xuống vùng biển phía đông nước này. Đây là vụ phóng thứ hai trong vòng 1 tuần, sau khi nhà lãnh đạo Kim Jong Un khẳng định sẽ tiếp tục phát triển quân sự.
TPO - Bộ Quốc phòng Nhật Bản đang có kế hoạch tăng cường khả năng phòng thủ của nước này bằng cách phát triển và triển khai các khẩu súng điện từ có khả năng bắn hạ vũ khí siêu thanh.
TPO - Nga vừa phóng thử khoảng 10 tên lửa hành trình siêu thanh Tsirkon (Zircon) từ một tàu khu trục và 2 tên lửa từ một tàu ngầm, Interfax dẫn thông tin từ hạm đội phương bắc của Nga cho biết hôm nay.
TPO - Không quân Mỹ đặt kỳ vọng sẽ tiến hành ba cuộc thử nghiệm vũ khí siêu thanh AGM-183 thành công trong năm nay để có thể chính thức triển khai vũ khí tối tân này vào năm 2022. Tuy nhiên, cả ba cuộc thử nghiệm đều thất bại.
TPO - Cơ quan Phát triển Quốc phòng (ADD) thuộc Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cuối tuần qua đã công bố một đoạn video mô phỏng vũ khí siêu thanh mang tên Hycore của nước này.
TPO - Ngày 19/11, Lầu Năm Góc cho biết sẽ chọn 3 hãng Northrop Grumman, Lockheed Martin và Raytheon Technologies để nghiên cứu và phát triển hệ thống tên lửa có thể bảo vệ Mỹ trong trường hợp bị tấn công bằng vũ khí siêu thanh.
TPO - Quân đội Nga ngày 18/11 cho biết tên lửa hành trình Zircon đã được phóng đi từ khinh hạm Đô đốc Gorshkov và tấn công một mục tiêu giả định trên vùng biển của Nga ở Bắc Cực.
3M22 Zircon là một trong những tên lửa hành trình siêu thanh của Nga có tốc độ cao, đường bay thấp, có thể “xuyên thủng” các hệ thống phòng thủ tên lửa hiện có.
TPO - Sau khi Trung Quốc có vẻ đã thử tên lửa siêu thanh, vị tướng cấp cao thứ hai của Mỹ hôm qua nói rằng tốc độ phát triển năng lực của quân đội Trung Quốc là “thực sự đáng kinh ngạc”, trong khi Mỹ đang bị kìm hãm bởi hệ thống quan liêu.
TPO - Phần còn lại của tên lửa V2 do Đức Quốc xã phóng trong Thế chiến thứ hai đã được khai quật tại một cánh đồng ở đông nam nước Anh, nơi nó bị rơi và phát nổ trước khi đến mục tiêu.
TPO - Lầu Năm Góc cho biết các quan chức quốc phòng Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản đã tổ chức hội đàm ba bên hôm 1/10 để thảo luận về mối đe doạ hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.
TPO - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cáo buộc Triều Tiên làm gia tăng bất ổn ở khu vực Đông Bắc Á sau một loạt các vụ thử vũ khí, trong đó có một loại vũ khí mà Bình Nhưỡng tuyên bố là “tên lửa siêu thanh”.
TPO - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un khẳng định ông sẵn sàng khôi phục đường dây nóng với Hàn Quốc từ tháng sau, nhưng cáo buộc Mỹ đề xuất đối thoại mà không thay đổi “chính sách thù địch” với Bình Nhưỡng, hãng thông tấn KCNA hôm nay đưa tin.
TPO - Triều Tiên tuyên bố nước này đã tiến hành vụ phóng thử đầu tiên của một tên lửa siêu thanh mới - vũ khí “có ý nghĩa chiến lược” trong việc củng cố khả năng phòng vệ của Bình Nhưỡng.
TPO - Bộ Quốc phòng Nga đưa tin, hôm 19/7 chiến hạm Đô đốc Gorshkov đã tiến hành vụ bắn thử thành công tên lửa công nghệ cao Zircon trên biển Trắng, tên lửa bay với tối độ Mach 7, hủy diệt mục tiêu ở khoảng cách 350km.
TPO - Một phiên bản tầm bắn mở rộng của tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos của Ấn Độ đã thất bại trong cuộc bắn thử nghiệm ngoài khơi bờ biển bang Odisha ở Vịnh Bengal ngày 12/7.
TPO - Ấn Độ đã phóng thành công tên lửa hành trình đất-đối-đất thế hệ mới nhất BrahMos do liên danh Nga - Ấn Độ phát triển. Trong những tuần tới phiên bản phóng từ máy bay và phóng từ tàu chiến của hệ thống tên lửa BrahMos cũng sẽ được thử nghiệm.
TPO - Ngày 5/10, Ấn Độ đã thực hiện thành công thử nghiệm phóng ngư lôi chống ngầm siêu âm tầm xa (SMART) từ đảo Wheeler ngoài khơi bờ biển Odisha. Hệ thống ngư lôi mới này được giới chuyên gia quân sự Ấn Độ coi là "mẹ của tất cả các loại vũ khí hải quân", có tầm hoạt động khoảng 350 hải lý và có thể giao tranh với tàu ngầm thù địch từ cách từ rất xa .