Xung đột Nga - Ukraine ngày 25/2: Ukraine tuyên bố đánh chặn 1.900 tên lửa Nga trong hai năm

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong vòng hai năm kể từ khi xung đột bùng phát, Không quân Ukraine và các đơn vị khác của Lực lượng Phòng vệ đã ngăn chặn 1.905 tên lửa Nga, bao gồm 25 tên lửa siêu thanh Kinzhal.

Tư lệnh Lực lượng Không quân Ukraine - Mykola Oleshchuk cho biết trên Telegram: "Với sự hợp tác của Lực lượng Phòng vệ, chúng tôi đã ngăn chặn 1.905 tên lửa các loại của Nga, trong đó có 43 tên lửa đạn đạo và 25 tên lửa Kinzhal, 4.844 máy bay không người lái tấn công và 7.660 máy bay không người lái chiến thuật; 340 máy bay; 325 máy bay trực thăng".

Quân đội Nga hiện chưa bình luận về thông tin này.

Tổng thống Volodymyr Zelensky phát biểu khi xung đột cán mốc hai năm

Phát biểu từ Hostomel hôm 24/2, Tổng thống Zelensky đã gửi lời cảm ơn người Ukraine, những người đã nỗ lực giành chiến thắng trong hai năm qua.

"Tôi vô cùng tự hào về các bạn. Tôi ngưỡng mộ và tin tưởng các bạn. Ai cũng muốn xung đột kết thúc. Chúng ta đang đấu tranh và chúng ta sẽ thắng thế", ông Zelensky nói.

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng đã gặp Chủ tịch Nghị viện Châu Âu - Ursula von der Leyen, Thủ tướng Canada Justin Trudeau, Thủ tướng Bỉ Alexander De Croo và Thủ tướng Ý Giorgia Meloni tại Hostomel.

Nga giành quyền kiểm soát Lastochkyne gần Avdiivka?

Nguồn tin của Pravda cho biết quân đội Nga đã kiểm soát Lastochkyne, đồng thời tiếp tục gây áp lực lên Sieverne và Orlivka.

Trước đó, Stanislav Buniatov - chiến binh thuộc Tiểu đoàn xung kích Aidar số 24 tiết lộ trên Telegram rằng lực lượng Ukraine đã phải rút khỏi Lastochkyne để tránh bị chặn nguồn hậu cần và bảo toàn nhân sự.

Quân đội Nga hiện chưa bình luận về thông tin này.

Nga bắn hạ sáu máy bay không người lái Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga ngày 25/2 cho biết lực lượng phòng không nước này đã ngăn chặn một nỗ lực tấn công của Ukraine nhằm vào khu vực biên giới Belgorod và trên Biển Đen.

"Các máy bay không người lái đã bị lực lượng phòng không ngăn chặn. Trong đó có hai chiếc trên vùng Belgorod và bốn chiếc trên Biển Đen".

Ukraine ký thỏa thuận an ninh với Ý, Canada

Các lãnh đạo Ý và Canada đã ký thỏa thuận an ninh với Ukraine sau cuộc hội đàm với Tổng thống Volodymyr Zelensky khi cuộc xung đột Nga - Ukraine cán mốc hai năm.

Canada và Ý đã tiếp nối Anh, Đức, Pháp, Đan Mạch ký kết thỏa thuận an ninh có thời hạn 10 năm với Kiev nhằm củng cố an ninh của Ukraine cho đến khi nước này có thể đạt được mục tiêu trở thành thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Thủ tướng Ý Giorgia Meloni cho biết trong một cuộc họp báo: “Chúng tôi tiếp tục hỗ trợ Ukraine vì chúng tôi luôn tin rằng người dân nước này có quyền tự vệ chính đáng”.

Theo Tổng thống Ukraine, thỏa thuận an ninh đã đặt nền tảng vững chắc cho mối quan hệ đối tác an ninh lâu dài giữa Ukraine và Ý. Ông cho biết các bên cũng đã thảo luận về việc hỗ trợ thêm cho Kiev khi Ý đang đảm nhiệm vai trò Chủ tịch G7.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau tuyên bố sự ủng hộ của Ottawa dành cho Kiev vẫn "không thay đổi" hai năm sau khi xung đột bùng phát.

“Hôm nay, kề vai sát cánh với các đồng minh và đối tác của chúng tôi, Canada cam kết hỗ trợ thêm, bao gồm cả hỗ trợ quân sự và nhân đạo cho Ukraine”, ông Trudeau nói.

Hai thỏa thuận an ninh được ký kết khi bắt đầu cuộc họp báo chung giữa ông Zelensky, bà Meloni, ông Trudeau cùng các lãnh đạo Bỉ và Liên minh châu Âu.

Văn phòng của Thủ tướng Trudeau cho biết Canada sẽ cung cấp 2,22 tỷ đô la viện trợ tài chính và quốc phòng cho Ukraine vào năm 2024.

Theo Pravda, Tass
MỚI - NÓNG