Ông Trump chiến thắng ở bang Nam Carolina?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tiếp tục dẫn đầu cuộc đua hướng tới đề cử ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa, đánh bại đối thủ Nikki Haley tại bang quê hương Nam Carolina của bà, CNN dự đoán ngày 25/2. Đến nay, ông Trump đã giành chiến thắng trong mọi cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa năm 2024.

Trong bài phát biểu mừng chiến thắng của mình, cựu Tổng thống Donald Trump nói ông chưa bao giờ thấy đảng Cộng hòa “đoàn kết như lúc này”. Trong khi đó, bà Haley, cựu thống đốc Nam Carolina, khẳng định bà sẽ ở lại cuộc đua dù con đường phía trước chưa rõ ràng.

“Tôi là người phụ nữ giữ lời hứa. Tôi sẽ không từ bỏ cuộc chiến này”, bà Haley nói.

Những phản hồi ban đầu đối với cuộc thăm dò ý kiến của CNN cho thấy các cử tri trong cuộc bầu cử sơ bộ ở Nam Carolina cũng tương tự cuộc bầu cử ở bang Iowa, nơi ông Trump đã thắng lớn. Bang có một khu vực bầu cử rất bảo thủ, với một số lượng đáng kể cử tri tự nhận mình là một phần của phong trào MAGA (Make America Great Again – Đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại).

Ông Trump đã không đề cập đến đối thủ Nikki Haley trong bài phát biểu chiến thắng sau khi được dự đoán là người thắng cuộc bầu cử sơ bộ ở Nam Carolina. Ông cảm ơn gia đình mình, bao gồm con trai Eric Trump và vợ của Eric, Lara Trump, người được ông ủng hộ để trở thành đồng chủ tịch tiếp theo của Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa. Cả hai đứng trên sân khấu cùng ông Trump.

Ông Trump cũng cảm ơn một số thành viên trong gia đình không tham dự bữa tiệc, bao gồm cựu đệ nhất phu nhân Melania Trump, và các con của ông là Barron, Donald Trump Jr., Ivanka và Tiffany.

Cựu Tổng thống Mỹ cũng ca ngợi Chủ tịch đảng Cộng hòa Bắc Carolina Michael Whatley, người được ông tán thành làm chủ tịch tiếp theo của Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa.

Ông Trump chiến thắng ở bang Nam Carolina? ảnh 1

Ông Donald Trump tổ chức bữa tiệc đêm bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa Nam Carolina ngày 24/2. Ảnh: Reuters.

Người quản lý chiến dịch tranh cử của bà Nikki Haley, Betsy Ankney, hôm 24/2 nói rằng chiến dịch này có kế hoạch tập trung nguồn lực, bao gồm quảng cáo quy mô lớn, ở các bang “Siêu Thứ Ba”. “Siêu Thứ Ba”, rơi vào ngày 5/3 năm nay, đề cập đến ngày mà nhiều bang ở Mỹ tổ chức các cuộc bầu cử sơ bộ và họp kín. Bà Haley cam kết sẽ tiếp tục tham gia cuộc đua ít nhất cho đến ngày quan trọng này trong lịch bầu cử tổng thống.

Bà Ankney nói: “Bà Haley luôn là người yếu thế trong cuộc đua này. Chúng tôi biết rằng ông Trump mạnh mẽ. Chúng tôi biết rằng trên thực tế ông ấy đã là lãnh đạo của đảng trong 8 năm qua. Vì vậy, việc phá vỡ thành trì sẽ mất rất nhiều thời gian”.

“Ngày mai chúng tôi sẽ đến Michigan. Chúng tôi đã thông báo mua nửa triệu đô la quảng cáo ở đó. Sau đó, chúng tôi sẽ tới Minneapolis. Chúng tôi sẽ có mặt ở Colorado, Utah, Bắc Carolina, Virginia, Massachusetts, Maine, Vermont”, bà Ankney nói.

Ông Trump chiến thắng ở bang Nam Carolina? ảnh 2

Cựu Thống đốc bang Nam Carolina, bà Nikki Haley. Ảnh: CNN.

Cựu Thống đốc bang Nam Carolina, bà Nikki Haley, ngày 25/2 chúc mừng cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump về chiến thắng dự kiến ​​của ông trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa ở bang này, và bà cảm ơn các cử tri của bang “ đã sử dụng sức mạnh tiếng nói của mình”. Bà Haley nói: “Bất kể kết quả thế nào, tôi yêu người dân trong bang của chúng tôi. Tôi yêu những gì chúng ta đã cùng nhau đạt được và tôi yêu cách chúng ta đoàn kết trong những thử thách và bi kịch tồi tệ nhất”.

MỚI - NÓNG