TPO - Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đã tuyên thệ nhậm chức sáng 4/6, cam kết đoàn kết một quốc gia đang bị chia rẽ, phục hồi nền kinh tế và theo đuổi chính sách ngoại giao thực dụng dựa trên lợi ích quốc gia.
TPO - Đối với giới nghệ sĩ Hàn Quốc, bầu cử tổng thống là giai đoạn đặc biệt nhạy cảm. Họ không những không được tự do thể hiện khuynh hướng chính trị, mà còn dễ dàng trở thành đối tượng công kích của xã hội nếu để xảy ra sơ suất.
TPO - Ứng viên Lee Jae-myung - chính trị gia theo chủ nghĩa tự do của Hàn Quốc - đã có sự trở lại ấn tượng trên đường đua vào Nhà Xanh sau khi trải qua một cuộc tấn công bằng dao và các cáo buộc hình sự.
TPO - Ứng cử viên đảng Dân chủ Lee Jae-myung được dự đoán sẽ giành khoảng 50% số phiếu bầu, dẫn trước ứng viên đảng Quyền lực Nhân dân Kim Moon-soo ít nhất 7,5%.
TPO - Người chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống ngày 3/6 ở Hàn Quốc sẽ nhận nhiệm vụ ngay sau khi Ủy ban Bầu cử Quốc gia (NEC) xác nhận kết quả bỏ phiếu, có khả năng là vào sáng 4/6, thay thế quyền Tổng thống Lee Ju-ho.
TPO - Trong bối cảnh ứng viên Lee Jae-myung (đảng Dân chủ) đang dẫn đầu với tỷ lệ ủng hộ 49%, giới quan sát chờ đợi liệu có diễn biến bất ngờ nào xảy ra trong giờ chót hay không. Tổng cộng có hơn 44 triệu cử tri đủ điều kiện tham gia bầu cử, trong đó phụ nữ chiếm 50,5% và người trên 60 tuổi chiếm gần một phần ba.
TPO - Sự chia rẽ của công chúng Hàn Quốc về cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol có thể là yếu tố chính tác động đến cuộc bầu cử sắp tới, khi các đảng phái chính trị đang chuẩn bị cho cuộc đua kéo dài hai tháng vào Nhà Xanh.
TPO - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận các cuộc bầu cử rất quan trọng, nhưng Kiev sẽ chỉ tổ chức bỏ phiếu sau khi giai đoạn "nóng" nhất của cuộc xung đột với Nga kết thúc và lệnh thiết quân luật được dỡ bỏ.
TPO - Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga (SVR) cho rằng, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang cân nhắc thúc đẩy thay thế lãnh đạo Ukraine. Theo SVR, các quan chức phương Tây coi ông Zelensky là trở ngại chính trong các cuộc đàm phán hòa bình với Mátxcơva.
TPO - Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga (SVR) tin rằng, Mỹ đang cân nhắc thúc đẩy tổ chức một cuộc bầu cử ở Ukraine trong năm tới. Tổng thống Volodymyr Zelensky vẫn đang nắm quyền ở Ukraine, mặc dù nhiệm kỳ của ông đã hết hạn vào tháng 5.
TPO - Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã có bài phát biểu hôm 6/11, sau khi chiến dịch tranh cử chớp nhoáng của bà không thể ngăn ứng viên đảng Cộng hoà Donald Trump trở lại Nhà Trắng.
TPO - Nhiều người hiện tin rằng Mỹ có thể rơi vào tình trạng bạo lực chính trị , nhất là sau bầu cử tổng thống ngày 5/11. Một số người đang tham gia vào các cộng đồng sinh tồn, đóng hộp thực phẩm và mua súng đạn.
TP - Trao đổi với phóng viên Tiền Phong ngày 4/11, anh Dong Ngo, cư dân khu vực vịnh San Francisco (bang California), quê của ứng viên đảng Dân chủ Kamala Harris, cho biết, ở bang này, cử tri chủ yếu bỏ phiếu bầu tổng thống qua bưu điện và California có số phiếu đại cử tri lớn nhất trong số 50 bang.
TPO - Nếu không xảy ra tranh chấp trong quá trình kiểm đếm, kết quả bầu cử tổng thống Mỹ sẽ được xác định không lâu sau ngày bỏ phiếu. Nếu có tranh cãi, người Mỹ sẽ phải đợi đến ngày kiểm phiếu đại cử tri (6/1) mới biết chính xác ai đắc cử tổng thống.
TPO - Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Andrii Sybiha cho biết, Kiev tự tin về sự ủng hộ liên tục của Mỹ, bất kể ai giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống vào tuần tới.
TPO - Triều Tiên đã đặt một bệ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) vào vị trí sẵn sàng, và có thể sẽ phóng tên lửa này đúng thời điểm diễn ra cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, các nghị sĩ Hàn Quốc cho biết, trích dẫn thông tin tình báo quân sự.
TPO - Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson phản đối việc tiếp tục viện trợ cho Ukraine và hy vọng điều đó sẽ không cần thiết nếu ông Donald Trump đắc cử tổng thống.
TPO - Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris cho biết, nếu bà giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tháng 11 tới, bà sẽ trở thành tổng thống đầu tiên trong tám năm qua ở Mỹ thích uống bia.
TPO - Người phát ngôn Điện Kremlin cho biết nước này không mong đợi bất kỳ thay đổi nào về chính sách từ tân Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte.
TPO - Cuộc thăm dò mới nhất cho thấy người Mỹ có cái nhìn thiện cảm với ông Donald Trump hơn Taylor Swift. Tuy vậy, tỷ lệ đánh giá tiêu cực về siêu sao nhạc pop thấp hơn cựu Tổng thống Mỹ.
TPO - Tổng thống Panama Jose Raul Mulino ngày 29/7 thông báo nước này đình chỉ quan hệ ngoại giao với Venezuela và sẽ rút các nhân viên ngoại giao về nước cho tới khi Venezuela rà soát lại kết quả bầu cử tổng thống hôm Chủ nhật vừa qua.
TPO - Một nghị sĩ ôn hòa sẽ cạnh tranh với đối thủ được lãnh đạo tối cao Iran bảo trợ trong cuộc bầu cử vòng hai vào ngày 5/7, sau khi Bộ Nội vụ nước này thông báo không có ứng cử viên nào giành đủ phiếu trong vòng bầu cử đầu tiên.
TPO - Tổng thống Mỹ Joe Biden gạt bỏ những mối lo ngại về thành tích của mình trong cuộc tranh luận, nói với các phóng viên rằng ông nghĩ mình đã thể hiện tốt.
TPO - Người phụ trách chiến dịch tranh cử của ông Biden - Jen O’Malley Dillon lập luận rằng tổng thống đã thể hiện "tầm nhìn tích cực và chiến thắng" trong cuộc tranh luận tối 27/6 với đối thủ Donald Trump.
TPO - Tổng thống Mỹ Joe Biden và cựu Tổng thống Donald Trump đã đồng ý tổ chức hai cuộc tranh luận trước thềm bầu cử. Cuộc tranh luận đầu tiên diễn ra vào ngày 27/6 do CNN tổ chức, và cuộc thứ hai vào ngày 10/9 do ABC tổ chức.
TPO - Mỹ cần một "làn sóng đỏ" và sẽ "kết thúc" nếu đảng Cộng hòa không giành ưu thế trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024, tỷ phú Elon Musk - Giám đốc điều hành Tesla và SpaceX cho biết trong một bài đăng trên X.
TPO - Bộ Y tế chỉ đạo khẩn vụ người nhà tố bệnh viện khiến sản phụ tử vong; Nam thanh niên ngáo đá leo cột điện cao hơn chục mét ở TPHCM; Đội tuyển Việt Nam bị trừ điểm rất nặng, tụt sâu trên bảng xếp hạng FIFA.