Việc bị truy tố ảnh hưởng gì đến chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống Donald Trump?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cuộc đua vào Nhà Trắng của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đang trở nên phức tạp bởi hàng loạt rắc rối pháp lý, mới đây nhất là việc ông bị truy tố với cáo buộc tìm cách lật ngược kết quả bầu cử năm 2020.
Việc bị truy tố ảnh hưởng gì đến chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống Donald Trump? ảnh 1

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Trước đó, ông Trump đã bị cáo buộc xử lý sai cách các tài liệu mật sau khi mãn nhiệm, và bị kết tội “lạm dụng tình dục” nữ nhà văn E. Jean Carroll. Những vụ kiện này và hàng loạt lùm xùm pháp lý khác có thể mang lại cho ông Trump nhiều rắc rối, làm lộ những thông tin không mấy hay ho, chưa kể đến nguy cơ phải ngồi tù.

Tuy nhiên, cựu Tổng thống liên tục khẳng định rằng ông đang bị nhắm mục tiêu một cách bất công bởi chính quyền đảng Dân chủ của Tổng thống đương nhiệm Joe Biden. Ông Biden là đối thủ tiềm năng của ông Trump trong cuộc tổng tuyển cử năm 2024.

Các cáo buộc mới nhất

Trong bản cáo trạng được đệ trình lên tòa án liên bang ở Washington hôm 1/8, ông Trump bị cáo buộc bốn tội danh liên quan đến cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, bao gồm: âm mưu lừa gạt nước Mỹ, âm mưu cản trở một quy trình chính thức, cản trở và cố gắng cản trở một quy trình chính thức, âm mưu chống lại quyền có một cuộc bầu cử công bằng của cử tri.

Bản cáo trạng cũng liệt kê sáu đồng phạm giấu tên, bao gồm bốn luật sư, một quan chức Bộ Tư pháp và một nhà tư vấn chính trị.

Các cáo buộc có mức án tổng cộng lên tới 20 năm tù.

Cuộc bạo loạn trên Đồi Capitol

Ông Trump đã biện minh cho các hành động của mình xung quanh cuộc bầu cử năm 2020 bằng cách liên tục đưa ra cáo buộc không có căn cứ rằng cuộc bầu cử đã bị gian lận và ông Biden đã được hưởng lợi từ hàng triệu phiếu bầu bất hợp pháp.

Cựu Tổng thống lập luận rằng cuộc nổi dậy ngày 6/1/2021 không phải là lỗi của ông, mà là lỗi của Chủ tịch Hạ viện thời điểm đó - bà Nancy Pelosi và các thành viên đảng Dân chủ khác vì không đảm bảo an ninh. Ông khẳng định cuộc tuần hành trước bạo loạn diễn ra trong hoà bình, dù trên thực tế ông đã kêu gọi những người ủng hộ mình “chiến đấu mạnh mẽ”.

Ông Trump cũng gợi ý rằng nếu ông tái đắc cử, ông có khả năng sẽ ân xá cho hàng trăm cá nhân bị buộc tội trong vụ tấn công từng khiến hơn 140 cảnh sát bị thương và thiệt hại hàng triệu đô la.

Cơ hội tranh cử của ông Trump

Hiến pháp Mỹ không có điều khoản nào có thể cấm ông Trump tranh cử hoặc thậm chí nhậm chức khi đang bị cáo buộc hoặc thụ án. Hiến pháp chỉ yêu cầu các ứng cử viên tổng thống phải là công dân Mỹ, ít nhất 35 tuổi và đã sống ở quốc gia này 14 năm.

Tuy nhiên, việc bị truy tố sẽ gây ra không ít khó khăn cho ông Trump. Tu chính án thứ 14 của Hiến pháp, được ban hành sau Nội chiến, bao gồm một điều khoản rằng không ai có thể giữ một ghế trong Quốc hội, hoặc “bất kỳ chức vụ nào, dân sự hay quân sự”, nếu họ “tham gia vào cuộc nổi dậy hoặc bạo loạn”.

Một số nhóm vận động cho biết họ sẽ kiện để áp dụng lệnh cấm đối với ông Trump hoặc gây áp lực buộc chính quyền các bang loại ông khỏi các cuộc bỏ phiếu.

Cựu Tổng thống Trump từ lâu đã gọi các vụ kiện chống lại ông và các cuộc điều tra về hành vi của ông là có động cơ chính trị, là "trò lừa bịp" và "cuộc săn phù thủy".

Ông Trump hiện vẫn là ứng cử viên hàng đầu của đảng Cộng hòa cho vị trí tổng thống. Trong cuộc thăm dò ngày 1/8, khoảng 56% người Mỹ được hỏi cho biết họ không có thiện cảm với ông Trump, còn 40% cho biết họ có thiện cảm.

Theo Bloomberg
MỚI - NÓNG