TPO - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh như vậy khi phát biểu tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát cơ động (15/4/1974 - 15/4/2024) và trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (LLVTND) cho Bộ Tư lệnh CSCĐ, diễn ra sáng nay.
TPO - Toà án Tối cao Mỹ đã bác bỏ nỗ lực của các nhà hoạt động đảng Dân chủ nhằm ngăn cản cựu Tổng thống Donald Trump tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới ở các bang. Ông Trump ca ngợi phán quyết này là “một chiến thắng to lớn cho nước Mỹ”.
TPO - Những phóng viên Iraq đã trực tiếp tham gia hoặc kích động bạo lực trong buổi họp báo sau trận Iraq vs Jordan sẽ vĩnh viễn không được tác nghiệp trong bất cứ sự kiện nào của AFC.
TPO - Bắc Kinh cho biết đã gửi công hàm “phản đối nghiêm khắc” tới Papua New Guinea và kêu gọi quốc gia Thái Bình Dương này “trừng phạt nghiêm khắc những kẻ phạm tội”, sau khi xảy ra cuộc bạo loạn cướp bóc tài sản của người Trung Quốc và gây thương tích cho công dân Trung Quốc.
TPO - Tổng thống Ecuador Daniel Noboa tuyên bố tình trạng “xung đột vũ trang nội bộ” ở nước này, đồng thời chỉ đạo lực lượng an ninh “vô hiệu hóa” các nhóm tội phạm gây ra tình trạng bạo lực cực đoan.
TPO - Tên của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ không được xuất hiện trên lá phiếu ở bang Colorado trong cuộc bầu cử tổng thống năm tới vì liên quan đến vụ bạo loạn trên Điện Capitol ngày 6/1/2021, toà án cấp cao địa phương ra phán quyết hôm 19/12.
TPO - Đó là hai trong số các hoạt động tại buổi trình diễn tình huống tích hợp, được tiến hành bởi lực lượng Việt Nam và Ấn Độ trong khuôn khổ Diễn tập song phương về Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc năm 2023 tại Việt Nam (VINBAX 2023).
TPO - Phân tích sự quan trọng của dự thảo Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh và trật tự ở cơ sở, Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quang Tuyến, Phó Chủ tịch Hội đồng trường, Trưởng Khoa Pháp luật Kinh tế tại Trường Đại học Luật Hà Nội nhấn mạnh: "An ninh và cơ sở đóng vai trò quan trọng vì cơ sở là nơi diễn ra cuộc sống hằng ngày của người dân".
TPO - Chính phủ Đức ngày 2/9 thông báo Thủ tướng nước này, ông Olaf Scholz, đã bị ngã khi đang chạy bộ và bị bầm tím trên mặt, khiến ông phải hủy dự một số sự kiện vào cuối tuần này.
TPO - Cuộc đua vào Nhà Trắng của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đang trở nên phức tạp bởi hàng loạt rắc rối pháp lý, mới đây nhất là việc ông bị truy tố với cáo buộc tìm cách lật ngược kết quả bầu cử năm 2020.
TPO - Ngày 9/7, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ ra tuyên bố cho biết họ đã tiêu diệt Usamah al-Muhajir, một thủ lĩnh của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở miền Đông Syria.
TPO - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố vũ khí mà Pháp cung cấp cho Ukraine đã quay đầu trở lại Pháp và được những kẻ bạo loạn sử dụng để tấn công cảnh sát.
TPO - Quan hệ Nga-Phần Lan căng thẳng sau khi Phần Lan gia nhập NATO hồi tháng Tư, đánh dấu việc nước này từ bỏ chính sách không liên minh quân sự kéo dài hàng thập kỷ.
TPO - Sau khi một cảnh sát Pháp bắn chết thiếu niên 17 tuổi Nahel Merzouk vì lỗi giao thông ở ngoại ô Paris tuần trước, hai quỹ ủng hộ được lập ra, một dành cho mẹ của thiếu niên gốc Phi, một dành cho gia đình viên cảnh sát.
TPO - Nga đã lên tiếng sau khi Tổng thống Volodymyr Zelensky nói rằng “không thể tưởng tượng” Ukraine không có Crimea và nếu không giành lại bán đảo này thì không thể coi là “chiến thắng” cho Kiev.
TPO - Ngày 2/7, bà của thiếu niên bị cảnh sát bắn chết vì lỗi giao thông ở vùng ngoại ô Paris cho biết, bà muốn chấm dứt cuộc bạo loạn trên toàn quốc sau cái chết của cậu thiếu niên.
TPO - Cảnh sát Thụy Sĩ cho biết do bị kích động trước các cuộc biểu tình bạo lực tại Pháp, hơn 100 thanh thiếu niên đã tập trung tại trung tâm thành phố Lausanne và phá hoại nhiều cơ sở kinh doanh.
TPO - Đợt bạo loạn bùng lên ở Pháp sau vụ cảnh sát bắn chết một thiếu niên trở thành cuộc khủng hoảng nguy hiểm và không mong muốn đối với Tổng thống Emmanuel Macron, trong bối cảnh ông đang nỗ lực tạo dấu ấn cho nhiệm kỳ 2 của mình.
TPO - Pháp triển khai 45.000 cảnh sát trên toàn quốc ứng phó với khả năng bạo loạn trong thời gian diễn ra đám tang của nam thiếu niên 17 tuổi bị cảnh sát giao thông bắn chết.
TPO - Ngày 30/6, Pháp điều 45.000 cảnh sát được hộ tống bởi các xe bọc thép hạng nhẹ xuống phố đối phó với cuộc biểu tình bạo lực kéo dài 4 đêm liên tiếp, sau khi xảy ra vụ một cảnh sát bắn chết thiếu niên 17 tuổi.
TPO - Ngày 30/6, Bộ trưởng Môi trường Anh Zac Goldsmith đã từ chức sau khi chỉ trích Thủ tướng Rishi Sunak “không quan tâm” đến bản đánh giá tóm tắt về môi trường.
TPO - Tại Pháp, bạo loạn đã bùng phát tại thành phố Nanterre và các khu vực lân cận nằm ở ngoại ô phía Tây của thủ đô Paris trong đêm và rạng sáng 28/6 sau vụ việc cảnh sát tuần tra nổ súng khiến một thiếu niên 17 tuổi tử vong do không tuân thủ hiệu lệnh.
TPO - Bạo lực nổ ra trên đường phố thủ đô Paris của Pháp tối 27/6, sau khi cảnh sát bắn chết một thiếu niên người Algeria gốc Pháp vì lỗi điều khiển phương tiện giao thông.
TPO - Sáng nay, một sự cố đã xảy ra ở giải hạng Nhì Pháp khiến trận đấu bị hoãn khi CĐV tấn công cầu thủ đối phương. Nhưng tình huống nhìn không có gì nghiêm trọng này lại khiến cầu thủ bị chấn động não.
TPO - Cuộc ẩu đả giữa U22 Indonesia và U22 Thái Lan trong trận chung kết SEA Games 32 đã lọt vào tầm ngắm của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC). Cơ quan này sẽ có án phạt dành cho hai đội.
TPO - Khi chia sẻ với Siamsport, chuyên gia Paniphon Kerdyam, cựu HLV của Udon Thani, đã cho rằng U22 Thái Lan thua vì mất tập trung, kém bản lĩnh. Vậy nên ông tin đây sẽ là bài học dành cho các cầu thủ trẻ