THẾ GIỚI 24H: Hải quân Mỹ ngăn Iran bắt giữ hai tàu chở dầu ở Vịnh Oman

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hải quân Mỹ ngày 5/7 đã ngăn các tàu hải quân của Iran bắt giữ hai tàu chở dầu ở vịnh Oman.
THẾ GIỚI 24H: Hải quân Mỹ ngăn Iran bắt giữ hai tàu chở dầu ở Vịnh Oman ảnh 1
Chiến hạm của Iran ở Eo biển Hormuz. Ảnh: AP

Theo giới chức quốc phòng Mỹ, hai chiếc tàu chở dầu thương mại đang trên đường tới khu vực biển A-rập thì bị các tàu hải quân của Iran tiếp cận và tìm cách bắt giữ. Một chiếc tàu khu trục của hải quân Mỹ cùng các máy bay tuần tra biển đã ngăn không cho các tàu của Iran bắt giữ hai chiếc tàu này. Theo thông tin từ hải quân Mỹ, Iran đã quấy rối và bắt giữ gần 20 tàu thương mại cắm cờ quốc tế kể từ năm 2021 và Mỹ coi các hành động này là mối đe dọa đối với an ninh hàng hải khu vực và kinh tế toàn cầu.


Tướng Pháp dự báo Ukraine phản công thất bại. Tướng Pháp nghỉ hưu Jean-Bernard Pinatel cho rằng, tỷ lệ thiệt hại về thiết bị và nhân sự của Ukraine sẽ cao gấp 5 lần so với Nga. Cuộc phản công của Ukraine chắc chắn sẽ thất bại vì quân đội Nga có lợi thế hơn đối phương về mọi mặt, ông Jean-Bernard Pinatel, một tướng Pháp đã nghỉ hưu cho biết trong một cuộc trả lời phỏng vấn hãng thông tấn TASS.


Triều Tiên họp nội các để thảo luận kế hoạch phát triển kinh tế. Theo Yonhap, Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 6/7 đưa tin nước này đã tổ chức một cuộc họp nội các hồi đầu tuần để sơ kết các kế hoạch kinh tế trong nửa đầu năm, cũng như thảo luận về những biện pháp tiếp theo đối với các mục tiêu chính sách được đưa ra hội nghị toàn thể gần đây của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên khóa VIII.


Ông Medvedev nêu cách chấm dứt xung đột ở Ukraine "trong vài ngày". Chia sẻ với hãng thông tấn TASS hôm 5/7, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev nhận định xung đột giữa Nga và Ukraine đã kéo dài quá lâu, do phương Tây vẫn gửi vũ khí cho Ukraine. “Nếu NATO, chủ yếu là Mỹ và các nước chư hầu, dừng cung cấp vũ khí và đạn dược cho Ukraine, chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga sẽ kết thúc chỉ sau vài tháng”, ông Medvedev nói.


Quân đội Mỹ siết chặt kiểm soát thông tin tuyệt mật. Lầu Năm Góc ngày 5/7 đã công bố kế hoạch siết chặt kiểm soát thông tin tuyệt mật sau vụ một phi công Mỹ bị bắt và truy tố với cáo buộc đăng tải tài liệu mật trên ứng dụng nhắn tin Discord. Sau 45 ngày xem xét, Lầu Năm Góc thông báo các biện pháp mới bao gồm: bổ nhiệm “các quan chức kiểm soát thông tin tuyệt mật”; thành lập văn phòng mới chịu trách nhiệm đối phó với các mối đe dọa xuất phát từ nội bộ và lập kế hoạch xây dựng các hệ thống phát hiện thiết bị điện tử trong những khu vực làm việc tuyệt mật.


Thụy Sĩ mở rộng điều tra vụ bạo động ở Lausanne. Thông báo của cảnh sát Thụy Sĩ ngày 5/7 xác nhận đã bắt giữ hơn 100 người liên quan đến các vụ bạo động, đập phá cửa hàng và đụng độ với nhân viên an ninh ở thành phố Lausanne cuối tuần qua.


Vụ nổ ở tòa án trung tâm Kiev có thể do đánh bom tự sát. Cơ quan quân sự thành phố Kiev thông báo vào lúc 17h20 ngày 5/7 (21h20 cùng ngày theo giờ Hà Nội) đã xảy ra một vụ nổ tại Tòa án Shevchenskivskyi ở khu vực trung tâm thủ đô của Ukraine. Các cơ quan chức năng của Ukraine xác nhận 2 cảnh sát đã bị thương tại Tòa án quận Shevchenskivskyi ở khu vực trung tâm thủ đô Kiev, khi một bị cáo được đưa đến phiên điều trần tại đây có thể đã đánh bom tự sát.


Bộ trưởng Nội vụ Pháp tuyên bố tình trạng bạo loạn đã chấm dứt. Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gerald Darmanin ngày 5/7 tuyên bố bạo loạn đã chấm dứt trên toàn bộ "đất nước hình lục lăng". Phát biểu trước Thượng viện Pháp, Bộ trưởng Darmanin nhấn mạnh: “Chúng ta đang chứng kiến sự yên tĩnh trở lại trên khắp nước Pháp". Tuy nhiên, ông cũng khẳng định Bộ Nội vụ Pháp vẫn đang duy trì mức độ cảnh giác cao.


Vua Charles đăng quang lần thứ hai ở Scotland. Ngày 5/7, Vua Charles III sẽ là tâm điểm trong Lễ đăng quang tại Scotland, nơi ông sẽ được trao chiếc vương miện thứ hai. Theo tờ TIME, ngày 5/7 (theo giờ địa phương), Scotland sẽ chào đón Vua Charles III bằng một đám rước hoàng gia trong Tuần lễ Holyrood hàng năm - còn được gọi là Tuần lễ Hoàng gia - khi quốc vương Anh đi khắp vùng để tôn vinh cuộc sống, văn hóa và cộng đồng của người Scotland.


Nghị sĩ Nga nói Ukraine sắp cho nổ nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. Chủ tịch Ủy ban Vấn đề Quốc tế thuộc Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga Leonid Slutsky nói rằng Ukraine có kế hoạch cho nổ tung nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia trước khi hội nghị thượng đỉnh của NATO diễn ra ở Litva vào ngày 11-12/7 tới. Theo ông Slutsky, việc cho nổ nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia là “lá bài cuối cùng” của ông Zelensky nhằm lôi kéo phương Tây trực tiếp can dự vào xung đột Nga-Ukraine.

MỚI - NÓNG