TPO - Ngày 19/6, Tàu bệnh viện USNS Mercy (T-AH19) thuộc Bộ Tư lệnh hải vận quân sự Mỹ cập Cảng Vũng Rô, Phú Yên, đánh dấu điểm dừng chân đầu tiên trong khuôn khổ chương trình Đối tác Thái Bình Dương 2022 (PP22).
TPO - Hải quân Mỹ sa thải liên tiếp 5 sĩ quan chỉ trong vòng chưa đầy 1 tuần, gần đây nhất là sĩ quan chỉ huy của tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Preble.
LCS được thiết kế để trở thành lớp chiến hạm mặt nước đa nhiệm tương lai cho Hải quân Mỹ. LCS có thể tác chiến tốt ở cả môi trường đại dương, tới các vùng biển nông.
TP - Giống như Top Gun (năm 1986), phần tiếp theo của bộ phim bom tấn này vẫn nhận được sự hợp tác chặt chẽ của Văn phòng Truyền thông Giải trí trực thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ.
Hải quân Mỹ thông báo, USS Vicksburg (CG-69) - tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường lớp Ticonderoga, sắp hoàn thành quá trình hiện đại hóa tốn hàng trăm triệu USD.
Chiến hạm lớp Ticonderoga đảm nhiệm chức năng chỉ huy và kiểm soát phòng không; điều phối mọi hoạt động phòng thủ đường không trong các nhóm tác chiến tàu sân bay của Hải quân Mỹ.
TPO - Mỹ có thể cười khi tuần dương hạm tên lửa Moskva, con tàu chủ lực của Hạm đội Biển Đen, chìm, dù vì tên lửa của Ukraine hay hoả hoạn. Tuy nhiên, hạm đội của Mỹ cũng dễ bị tổn thương hơn những gì Washington khẳng định.
Siêu tàu sân bay USS Gerald R. Ford của Hải quân Mỹ-tàu chiến đắt nhất thế giới cuối cùng đã sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ chiến đấu. Theo Tạp chí Popular Mechanics, USS Gerald R. Ford sẽ được triển khai lần đầu tiên vào cuối năm nay, muộn hơn 4 năm so với kế hoạch.
TPO - Hải quân Mỹ được cho là đã phát động chiến dịch tìm kiếm xác máy bay chiến đấu F-35C ở khu vực phía Bắc Biển Đông. Độ sâu đáy biển ở khu vực này lên tới 3,6km.
Trong một nỗ lực nhằm tăng cường lực lượng và ứng phó với các mối đe dọa trên biển, hải quân Mỹ đã bắt tay triển khai một chương trình phát triển vũ khí đầy tham vọng. Đó là chế tạo tàu khu trục mới, có thể được trang bị tên lửa siêu thanh và hệ thống laser mạnh hơn ít nhất 10 lần so với thế hệ vũ khí hiện có.
TPO - Cuộc diễn tập chống tàu ngầm đa quốc gia (ASW) thường niên mang mật danh "Sea Dragon" do Mỹ dẫn đầu đã bắt đầu tại đảo Guam ở Tây Thái Bình Dương.
Dự án SSN (X) sẽ tạo ra các phương tiện chiến đấu hạt nhân đa dụng hiện đại cho lực lượng tàu ngầm Mỹ, có khả năng giải quyết đa nhiệm vụ trong chiến tranh tương lai.
TPO - Hải quân Mỹ đã sử dụng vũ khí laser năng lượng cao để tiêu diệt một mục tiêu nổi ở Vịnh Aden. Cuộc thử nghiệm diễn ra trên một tuyến đường thủy quan trọng dễ bị tổn thương nếu xung đột xảy ra.
TPO - Tàu khu trục USS Porter lớp Arleigh Burke được trang bị tên lửa hành trình của Hải quân Mỹ đã tiến vào Biển Đen trong bối quan hệ giữa Nga và phương Tây đang trong thời điểm nhạy cảm.
Tàu sân bay USS Gerald Ford được khởi đóng năm 2009, hạ thủy 4 năm sau đó và bàn giao cho hải quân Mỹ tháng 5/2017. Giá của tàu sân bay USS Gerald Ford khi được bàn giao là 12,6 tỷ USD, vượt ngân sách dự kiến ban đầu 2,4 tỷ USD, trở thành chiến hạm đắt nhất trong lịch sử Hải quân Mỹ. Tuy nhiên, Hải quân Mỹ chưa thể đưa siêu tàu sân bay này vào biên chế do hàng loạt vấn đề liên quan tới độ tin cậy của nhiều công nghệ mới được trang bị trên tàu.
TP - Tàu ngầm hạt nhân USS Connecticut (SSN-22) của Mỹ va chạm với vật thể không rõ ở Biển Đông xảy ra hôm 2/10, nhưng mấy ngày sau mới được công bố, truyền thông Mỹ giải thích sự trì hoãn này là để chiếc USS Connecticut có thời gian quay trở lại căn cứ Guam.
TPO - Quân đội Mỹ ngày 7/10 cho biết một tàu ngầm của nước này đã va chạm với một “vật thể chưa xác định” khi đang hoạt động ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
TPO - Hải quân Mỹ đã thành lập một nhóm tàu khu trục đóng ở bờ Đông, sẵn sàng triển khai lực lượng khi được báo động để ngăn chặn mối đe dọa đến từ tàu ngầm Nga ở Đại Tây Dương.
TPO - Hải quân Mỹ đang chế tạo loại vũ khí laser năng lượng cao nhỏ gọn đến mức được coi là thiết bị di động, có thể nhanh chóng triển khai để tiêu diệt máy bay không người lái cỡ nhỏ.
TPO - Tàu ngầm hạt nhân có thể di chuyển xa hơn, nhanh hơn nhiều so với tàu ngầm chạy bằng động cơ diesel-điện, điều này giúp hải quân Úc có thể tiến hành các cuộc tuần tra dài ngày hơn, khả năng chịu áp lực cao hơn trong các vùng biển tranh chấp.
TP - Phát biểu với Sky News ngày 19/9, Bộ trưởng Quốc phòng Úc Peter Dutton khẳng định đã bày tỏ quan ngại với người đồng cấp Pháp Florence Parly về công nghệ tàu ngầm của Pháp và nhấn mạnh Úc phải “hành động vì lợi ích quốc gia” khi chọn mua tàu ngầm hạt nhân. Ông cho biết, Canberra không thể mua tàu ngầm hạt nhân của Pháp vì kiểu tàu đó cần tái nạp nhiên liệu, trong khi tàu ngầm của Mỹ thì không.
TPO - Bộ Tư lệnh Đặc nhiệm của Không quân Mỹ (AFSOC) đang phát triển phao có thể tháo rời cho vận tải cơ “ngựa thồ” MC-130J Commando II của họ. Với phao, MC-130 thông thường biến thành thủy phi cơ có khả năng cất cánh và hạ cánh trên bất kỳ vùng nước nào có kích thước hợp lý.
TPO - Một loại phương tiện dưới nước mới, được hệ thống báo cáo giao thông hàng hải MarineTraffic xác định là "USV Catbus" đã xuất hiện ở cảng San Diego.
TPO - Một người dùng Google Earth cho biết mình đã phát hiện một cấu trúc kỳ lạ trông giống như là một trung tâm UFO (vật thể bay không xác định) của người ngoài hành tinh. Thậm chí, ở đây còn có vật thể giống "UFO Tic-Tac" nổi tiếng mà các phi công Hải quân Mỹ từng chạm trán.