Tàu sân bay USS Ronald Reagan rời Đà Nẵng

TPO - Sáng 30/6, dưới sự hướng dẫn của Hoa tiêu hàng hải khu vực IV, tàu sân bay USS Ronald Reagan (CVN - 76) cùng 2 tàu tuần dương của Hải quân Mỹ đã rời vịnh Đà Nẵng, kết thúc chuyến thăm hữu nghị thành phố kéo dài 5 ngày. 
Tàu sân bay USS Ronald Reagan rời Đà Nẵng ảnh 1

Khoảng 10h sáng ngày 30/6, tàu sân bay USS Ronald Reagan (CVN - 76) dưới sự hướng dẫn của Hoa tiêu hàng hải khu vực IV đã nhổ neo quay đầu rời vịnh Đà Nẵng. Trước khi khởi hành, tàu sân bay đã nổi những hồi còi to để chào tạm biệt TP. Đà Nẵng.

Tàu sân bay USS Ronald Reagan rời Đà Nẵng ảnh 2

Tàu sân bay USS Ronald Reagan (CVN-76) từ từ quay đầu rời vịnh Đà Nẵng.

Tàu sân bay USS Ronald Reagan rời Đà Nẵng ảnh 3

Trước đó, vào khoảng 9h, tàu tuần dương USS Antietam (CG-54) được lệnh nhổ neo, rời cầu cảng Đà Nẵng trước để dẫn đường trước khi tàu sân bay USS Ronald Reagan nhổ neo rời vịnh Đà Nẵng.

Tàu sân bay USS Ronald Reagan rời Đà Nẵng ảnh 4

Tàu tuần dương USS Antietam (CG-54) từ từ rời cảng Đà Nẵng tiến ra biển.

Tàu sân bay USS Ronald Reagan rời Đà Nẵng ảnh 5

Khoảng 11h cùng ngày, tàu tuần dương USS Robert Smalls (CG-62) cũng nhổ neo rời cảng Đà Nẵng. Cả hai tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường hộ tống tàu sân bay USS Ronald Reagan đến thăm Đà Nẵng trong 5 ngày qua.

Tàu sân bay USS Ronald Reagan rời Đà Nẵng ảnh 6
Tàu sân bay USS Ronald Reagan tiến ra ngoài khơi biển Đà Nẵng. Chuyến thăm của tàu sân bay USS Ronald Reagan diễn ra trong bối cảnh Việt Nam và Mỹ kỷ niệm 10 năm quan hệ Đối tác toàn diện.
Tàu sân bay USS Ronald Reagan rời Đà Nẵng ảnh 7

Chuyến thăm Đà Nẵng của đội tàu sân bay USS Ronald Reagan là hoạt động giao lưu hữu nghị thông thường, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Tin liên quan