Cận cảnh tàu sân bay của Hải quân Mỹ đang thăm Đà Nẵng

TPO - Tàu sân bay USS Ronald Reagan (CVN 76) đang neo đậu trên vịnh Đà Nẵng với 10 tầng cao kể từ đường mớm nước, có thể chở hơn 5.000 thủy thủ đoàn, máy bay có thể cất cánh và hạ cánh cùng lúc trên tàu sân bay này. 

Video: Tàu sân bay USS Ronald Reagan (CVN 76) neo ở vịnh Đà Nẵng.

Cận cảnh tàu sân bay của Hải quân Mỹ đang thăm Đà Nẵng ảnh 1
Đoàn tàu Hải quân Hoa Kỳ gồm tàu sân bay USS Ronald Reagan (CVN 76), cùng 2 tàu tuần dương hộ tống là tàu USS Antietam – CG 54 và tàu USS Robert Smalls – CG 62 đã đến Đà Nẵng bắt đầu chuyến thăm 5 ngày tại Việt Nam (từ ngày 25 – 30/6/2023). Ảnh: Nguyễn Thành
Cận cảnh tàu sân bay của Hải quân Mỹ đang thăm Đà Nẵng ảnh 2

Tàu sân bay USS Ronald Reagan (CVN 76) thả neo, đậu ở vịnh Đà Nẵng, các thủy thủ đoàn được tàu cao tốc vận chuyển vào bờ tham quan. Ảnh: Nguyễn Thành

Cận cảnh tàu sân bay của Hải quân Mỹ đang thăm Đà Nẵng ảnh 3

Tàu sân bay USS Ronald Reagan là tàu sân bay tiền phương duy nhất của Hoa Kỳ đóng tại cảng Yokosuka (Nhật Bản) từ năm 2015. Ảnh: Nguyễn Thành

Cận cảnh tàu sân bay của Hải quân Mỹ đang thăm Đà Nẵng ảnh 4

Tàu sân bay USS Ronald Reagan nhập biên chế Hải quân Mỹ từ tháng 7/2003.

Cận cảnh tàu sân bay của Hải quân Mỹ đang thăm Đà Nẵng ảnh 5

Tàu USS Ronald Reagan có thể chở hơn 5.000 thủy thủ thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau trên tàu.

Cận cảnh tàu sân bay của Hải quân Mỹ đang thăm Đà Nẵng ảnh 6

Máy bay chiến đấu trên tàu sân bay USS Ronald Reagan. Máy bay có thể cất cánh và hạ cánh cùng lúc trên tàu sân bay USS Ronald Reagan.

Cận cảnh tàu sân bay của Hải quân Mỹ đang thăm Đà Nẵng ảnh 7

Tàu sân bay USS Ronald Reagan có thể di chuyển liên tục bằng cách tiếp nhu yếu phẩm trên biển.

Cận cảnh tàu sân bay của Hải quân Mỹ đang thăm Đà Nẵng ảnh 8

Chuyến thăm của tàu sân bay USS Ronald Reagan diễn ra trong bối cảnh Việt Nam và Mỹ kỷ niệm 10 năm quan hệ Đối tác toàn diện. Ảnh: Nguyễn Thành

Cận cảnh tàu sân bay của Hải quân Mỹ đang thăm Đà Nẵng ảnh 9

Các thủy thủ đoàn bên trên tàu sân bay. Với hơn 5.000 người, tàu sân bay USS Ronald Reagan được ví là "thành phố di động trên biển".

Cận cảnh tàu sân bay của Hải quân Mỹ đang thăm Đà Nẵng ảnh 10

Tàu sân bay USS Ronald Reagan (CVN 76) thuộc lớp tàu Nimitz, lượng giãn nước 97.000 tấn, với động cơ đẩy là 2 lò phản ứng hạt nhân, 4 tua bin hơi nước, 4 trục chân vịt. Tàu USS Ronald Reagan có tốc độ hơn 55 km/h.

Cận cảnh tàu sân bay của Hải quân Mỹ đang thăm Đà Nẵng ảnh 11

Tàu USS Ronald Reagan (CVN 76) có tầm hoạt động không giới hạn, từ 20 -25 năm. Ảnh: Nguyễn Thành

Cận cảnh tàu sân bay của Hải quân Mỹ đang thăm Đà Nẵng ảnh 12

Các thủy thủ đoàn trên tàu sân bay USS Ronald Reagan ngắm núi Sơn Trà, núi Hải Vân khi neo đậu ở vịnh Đà Nẵng.

Cận cảnh tàu sân bay của Hải quân Mỹ đang thăm Đà Nẵng ảnh 13

Trong thời gian thăm thành phố Đà Nẵng, các sỹ quan và thủy thủ đoàn tham gia một số hoạt động cộng đồng tại Đà Nẵng như giao lưu văn nghệ, thể thao, ẩm thực, tiếng Anh, hoạt động nhân đạo tại Làng Hy Vọng, Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ mồ côi Hoa Mai.

Cận cảnh tàu sân bay của Hải quân Mỹ đang thăm Đà Nẵng ảnh 14

Chuyến thăm Việt Nam của Đoàn tàu Hải quân Hoa Kỳ góp phần duy trì, phát triển quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ, phù hợp với khuôn khổ quan hệ Đối tác Toàn diện. Sự kiện này tiếp tục khẳng định năng lực bảo đảm hậu cần, kỹ thuật của Việt Nam trong việc đón tiếp các đoàn tàu nước ngoài đến thăm; góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ở khu vực và quốc tế.

Cận cảnh tàu sân bay của Hải quân Mỹ đang thăm Đà Nẵng ảnh 15

Lễ tiếp đón và chào mừng thủy thủ đoàn tàu sân bay USS Ronald Reagan (CVN 76) được tổ chức tại cảng Đà Nẵng vào chiều ngày 25/6. Ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã chủ trì lễ đón. Tham dự lễ còn có đại diện Bộ Quốc phòng, Sở Ngoại vụ TP Đà Nẵng, cùng một số cơ quan chức năng của Việt Nam.

Tin liên quan