Bên trong tàu sân bay USS Ronald Reagan đang thăm Đà Nẵng

TPO - Ngày 26/6, tàu sân bay USS Ronald Reagan (CVN 76) và tàu Tuần dương USS Robert Smalls (CG-62) đã đón những chuyến tham quan của đại diện chính quyền TP. Đà Nẵng, báo chí trong nước và quốc tế.
Bên trong tàu sân bay USS Ronald Reagan đang thăm Đà Nẵng ảnh 1
Tàu sân bay USS Ronald Reagan (CVN 76) thuộc lớp tàu Nimitz, lượng giãn nước 97.000 tấn, với động cơ đẩy là 2 lò phản ứng hạt nhân, 4 tua bin hơi nước, 4 trục chân vịt. Tàu USS Ronald Reagan có tốc độ hơn 55 km/h. Ảnh: Nhật Minh
Bên trong tàu sân bay USS Ronald Reagan đang thăm Đà Nẵng ảnh 2

Ngày 26/6, tàu sân bay USS Ronald Reagan đã đón những đoàn khách là đại diện chính quyền TP. Đà Nẵng, báo chí trong nước và quốc tế lên tham quan. Ảnh: Nhật Minh

Bên trong tàu sân bay USS Ronald Reagan đang thăm Đà Nẵng ảnh 3

Một góc trên tàu sân bay thuộc lớp tàu Nimitz với lượng giãn nước 97.000 tấn, động cơ đẩy là 2 lò phản ứng hạt nhân, 4 tua bin hơi nước, 4 trục chân vịt. Ảnh: Nhật Minh

Bên trong tàu sân bay USS Ronald Reagan đang thăm Đà Nẵng ảnh 4

Quốc kỳ hai nước Việt Nam - Mỹ treo trên tàu sân bay USS Ronald Reagan. Các khách mời được tham quan một phần hầm chứa trang thiết bị, máy bay trên tàu và sau đó được lên boong quan sát đường băng, sân đỗ máy bay và tháp điều khiển. Ảnh: Nhật Minh

Bên trong tàu sân bay USS Ronald Reagan đang thăm Đà Nẵng ảnh 5

Một góc bên trong tàu sân bay được trang trí bằng những bức tranh lớn, bên cạnh là hình chân dung Ronald Reagan - Tổng thống thứ 40 của Mỹ. Ảnh: Nhật Minh

Bên trong tàu sân bay USS Ronald Reagan đang thăm Đà Nẵng ảnh 6

Cùng ngày, tàu USS Robert Smalls (CG-62) cũng mở cửa tiếp đón những vị khách lên tham quan tàu. Tàu USS Robert Smalls (CG-62) cùng với tàu USS Antietam (CG-54) là 2 tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường hộ tống tàu sân bay USS Ronald Reagan đến Đà Nẵng thăm thành phố từ ngày 25 đến 30/6. Ảnh: Như Ý

Bên trong tàu sân bay USS Ronald Reagan đang thăm Đà Nẵng ảnh 7Bên trong tàu sân bay USS Ronald Reagan đang thăm Đà Nẵng ảnh 8

Thủy thủ đoàn giới thiệu về tàu USS Robert Smalls cho khách tham quan. Ảnh: Như Ý

Bên trong tàu sân bay USS Ronald Reagan đang thăm Đà Nẵng ảnh 9

Khách tham quan trên tàu tuần dương USS Robert Smalls (CG-62).

Bên trong tàu sân bay USS Ronald Reagan đang thăm Đà Nẵng ảnh 10Bên trong tàu sân bay USS Ronald Reagan đang thăm Đà Nẵng ảnh 11

USS Robert Smalls (CG-62) là tàu tuần dương tên lửa dẫn đường lớp Ticonderoga, được chế tạo cho Hải quân Mỹ trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh.

Bên trong tàu sân bay USS Ronald Reagan đang thăm Đà Nẵng ảnh 12
Ngày 30/12/2011, USS Robert Smalls là thành viên của Nhóm tác chiến tàu sân bay số 7, sau đó chuyển sang Nhóm tác chiến tàu sân bay số 5 và được điều đến căn cứ ở Yokosuka, Nhật Bản.
Bên trong tàu sân bay USS Ronald Reagan đang thăm Đà Nẵng ảnh 13
Tàu tuần dương USS Antietam (CG-54) neo đậu tại cảng Tiên Sa cạnh tàu USS Robert Smalls. Đây là một tàu tuần dương tên lửa dẫn đường lớp Ticonderoga của Hải quân Mỹ. Antietam được đặt tên theo địa điểm diễn ra trận chiến Antietam, bang Maryland năm 1862 trong nội chiến Mỹ.
Bên trong tàu sân bay USS Ronald Reagan đang thăm Đà Nẵng ảnh 14

Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam, Marc Knapper cho biết: Chuyến thăm đánh dấu một dịp đặc biệt khi hai nước kỷ niệm 10 năm quan hệ Đối tác toàn diện Mỹ - Việt Nam, thể hiện cam kết chung của hai nước hướng tới một tương lại thịnh vượng và an ninh. Ảnh: Như Ý

Bên trong tàu sân bay USS Ronald Reagan đang thăm Đà Nẵng ảnh 15

Cũng trong ngày 26/6, thủy thủ đoàn biên đội tàu sân bay USS Ronald Reagan bắt đầu các hoạt động giao lưu trên đất liền với người dân, trẻ em, học sinh, sinh viên Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Thành

Bên trong tàu sân bay USS Ronald Reagan đang thăm Đà Nẵng ảnh 16

Thủy thủ đoàn tàu sân bay USS Ronald Reagan giao lưu bóng đá với trẻ em tại Làng Hy vọng Đà Nẵng vào sáng ngày 26/6.

Tin liên quan