Những 'bông hồng thép' của tàu sân bay USS Ronald Reagan đang ở Đà Nẵng

TPO - Trong số hơn 5.000 thủy thủ đoàn tàu sân bay USS Ronald Reagan (CVN 76) của Hải quân Hoa Kỳ đang ghé thăm và neo đậu tại vịnh Đà Nẵng, có nhiều nữ sĩ quan, thủy thủ.
Những 'bông hồng thép' của tàu sân bay USS Ronald Reagan đang ở Đà Nẵng ảnh 1

Tàu sân bay USS Ronald Reagan (CVN-76) mang theo hơn 5.000 thủy thủ đoàn thả neo ở vịnh Đà Nẵng từ ngày 25/6. Thấp thoáng trên tàu sân bay là những nữ sĩ quan, thủy thủ xinh đẹp. Ảnh: Nguyễn Thành

Những 'bông hồng thép' của tàu sân bay USS Ronald Reagan đang ở Đà Nẵng ảnh 2

Một nữ thủy thủ làm nhiệm vụ trên tàu sân bay USS Ronald Reagan. Ảnh: Nhật Minh

Những 'bông hồng thép' của tàu sân bay USS Ronald Reagan đang ở Đà Nẵng ảnh 3

Nụ cười thân thiện chào mừng khách tham quan của một nữ thủy thủ tàu sân bay USS Ronald Reagan. Ảnh: Như Ý

Những 'bông hồng thép' của tàu sân bay USS Ronald Reagan đang ở Đà Nẵng ảnh 4

Đi cùng tàu sân bay USS Ronald Reagan còn có tàu tuần dương USS Robert Smalls (CG-62) và tàu USS Antietam (CG-54). Trong biên chế 2 tàu này cũng có những bóng hồng xinh đẹp. Ảnh: Như Ý

Những 'bông hồng thép' của tàu sân bay USS Ronald Reagan đang ở Đà Nẵng ảnh 5

Nữ thủy thủ tàu tuần dương USS Robert Smalls (CG-62) trao đổi nghiệp vụ cùng đồng nghiệp bên trong khoang máy. Ảnh: Như Ý.

Những 'bông hồng thép' của tàu sân bay USS Ronald Reagan đang ở Đà Nẵng ảnh 6

Trong thời gian thăm Đà Nẵng các nữ thủy thủ cùng đồng đội trên tàu sân bay và tàu tuần dương sẽ tham gia các hoạt động giao lưu với người dân, trẻ em, học sinh, sinh viên, cán bộ công chức thành phố. Ảnh: Nguyễn Thành

Những 'bông hồng thép' của tàu sân bay USS Ronald Reagan đang ở Đà Nẵng ảnh 7

Các nữ thủy cùng tham chương trình giao lưu với trẻ em Làng Hy vọng.

Những 'bông hồng thép' của tàu sân bay USS Ronald Reagan đang ở Đà Nẵng ảnh 8

Nữ thủy thủ tham gia chương trình giao lưu với trẻ em mồ côi Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Thành

Những 'bông hồng thép' của tàu sân bay USS Ronald Reagan đang ở Đà Nẵng ảnh 9

Cô là nhạc công của ban nhạc Hải quân Mỹ phục vụ trên tàu sân bay USS Ronald Reagan.

Những 'bông hồng thép' của tàu sân bay USS Ronald Reagan đang ở Đà Nẵng ảnh 10
Những 'bông hồng thép' của tàu sân bay USS Ronald Reagan đang ở Đà Nẵng ảnh 11

Ashley Pollock-ca sĩ chính của ban nhạc Hải quân Mỹ say sưa biểu diễn các ca khúc tại chương trình giao lưu.

Những 'bông hồng thép' của tàu sân bay USS Ronald Reagan đang ở Đà Nẵng ảnh 12

Nữ nhạc công ban nhạc Hải quân Mỹ vui vẻ trò chuyện cùng trẻ em Đà Nẵng.

Những 'bông hồng thép' của tàu sân bay USS Ronald Reagan đang ở Đà Nẵng ảnh 13Những 'bông hồng thép' của tàu sân bay USS Ronald Reagan đang ở Đà Nẵng ảnh 14Những 'bông hồng thép' của tàu sân bay USS Ronald Reagan đang ở Đà Nẵng ảnh 15

Các nữ thủy thủ cùng tham gia chơi trò chơi cùng các em nhỏ tại Làng Hy vọng. Ảnh: Nguyễn Thành

Những 'bông hồng thép' của tàu sân bay USS Ronald Reagan đang ở Đà Nẵng ảnh 16

Các nữ thủy thủ giao lưu bóng đá với trẻ em mồ côi tại Làng Hy vọng.

Những 'bông hồng thép' của tàu sân bay USS Ronald Reagan đang ở Đà Nẵng ảnh 17Những 'bông hồng thép' của tàu sân bay USS Ronald Reagan đang ở Đà Nẵng ảnh 18Những 'bông hồng thép' của tàu sân bay USS Ronald Reagan đang ở Đà Nẵng ảnh 19

Một nữ thủy thủ biểu diễn kỹ năng tâng bóng. Cô chơi bóng rất hay, nhiều pha đi và sút bóng khiến đồng nghiệp nam phải thán phục. Ảnh: Nguyễn Thành.

Những 'bông hồng thép' của tàu sân bay USS Ronald Reagan đang ở Đà Nẵng ảnh 20

Nữ thủy thủ còn thành thục các phần việc liên quan đến kỹ thuật không thua kém đấng mày râu.

Những 'bông hồng thép' của tàu sân bay USS Ronald Reagan đang ở Đà Nẵng ảnh 21

Nữ thủy thủ cùng đồng nghiệp lắp đặt sân bóng rổ tặng trẻ em Làng Hy vọng. Ảnh: Nguyễn Thành

Những 'bông hồng thép' của tàu sân bay USS Ronald Reagan đang ở Đà Nẵng ảnh 22

Tàu sân bay USS Ronald Reagan (CVN 76) đang neo đậu trên vịnh Đà Nẵng. Ảnh: Nhật Minh.

Những 'bông hồng thép' của tàu sân bay USS Ronald Reagan đang ở Đà Nẵng ảnh 23

Chuyến thăm Việt Nam của Đoàn tàu Hải quân Hoa Kỳ góp phần duy trì, phát triển quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ, phù hợp với khuôn khổ quan hệ Đối tác Toàn diện. Sự kiện này tiếp tục khẳng định năng lực bảo đảm hậu cần, kỹ thuật của Việt Nam trong việc đón tiếp các đoàn tàu nước ngoài đến thăm; góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ở khu vực và quốc tế. Ảnh: Nhật Minh

Tin liên quan