Đài Loan (Trung Quốc) phát hiện 19 tiêm kích đại lục sau sự xuất hiện của máy bay săn ngầm Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 1/3, cơ quan phòng vệ Đài Loan (Trung Quốc) cho biết đã phát hiện 19 máy bay của không quân đại lục trong vùng nhận dạng phòng không trong 24 giờ qua.
Đài Loan (Trung Quốc) phát hiện 19 tiêm kích đại lục sau sự xuất hiện của máy bay săn ngầm Mỹ ảnh 1

Một chiếc máy bay săn ngầm và tuần thám biển P-8A Poseidon của Hải quân Mỹ

Trong 3 năm qua, Đài Bắc liên tục phàn nàn về các hoạt động quân sự dồn dập của đại lục quanh hòn đảo này, trong bối cảnh tình hình khu vực nóng lên.

Trung Quốc khẳng định các hoạt động của họ ở khu vực này là hợp pháp, để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ.

Cơ quan phòng vệ Đài Loan (Trung Quốc) cho biết, 19 chiếc tiêm kích J-19 bay vào phần phía Tây Nam của vùng nhận dạng phòng không.

Thông báo cho biết, lực lượng Đài Loan (Trung Quốc) theo dõi tình hình và điều máy bay ra đề phòng.

Tuy nhiên, nhóm máy bay đại lục không vượt qua đường trung tuyến giữa hai bờ eo biển, nơi được coi là ranh giới không chính thức giữa hai bờ. Không quân Trung Quốc vượt qua ranh giới này gần như hằng ngày từ khi triển khai đợt tập trận rầm rộ gần đảo Đài Loan vào tháng 8 năm ngoái.

Nhóm máy bay Trung Quốc xuất hiện sau khi một máy bay do thám của Hải quân Mỹ bay qua eo biển Đài Loan ngày 27/2, trong hoạt động nhằm thể hiện quyền hoạt động trong không phận quốc tế, bất chấp phản đối của Trung Quốc.

Trong một thông cáo, Hạm đội 7 cho biết đã điều chiếc P-8A Poseidon ra khu vực giữa Trung Quốc đại lục và đảo Đài Loan, và máy bay đã hoạt động phù hợp với luật pháp quốc tế, thể hiện “cam kết của Mỹ đối với khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương mở và tự do”.

Thượng tá Shi Yi, phát ngôn viên Bộ Tư lệnh Đông bộ thuộc quân đội Trung Quốc, cáo buộc Washington thổi phồng chuyến bay và kích động căng thẳng.

Tờ Thời báo Hoàn cầu của Trung Quốc đăng bài cho rằng hoạt động của máy bay săn ngầm và do thám Mỹ “là một ví dụ nữa cho sự khiêu khích nhằm khuấy động rắc rối”.

Theo Reuters, CNN
MỚI - NÓNG