Mỹ lại đưa tàu chiến qua eo biển Đài Loan

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 5/1, Mỹ một lần nữa điều tàu chiến qua eo biển Đài Loan. Mỹ gọi hoạt động này là thường kỳ, nhưng luôn khiến Trung Quốc khó chịu.
Mỹ lại đưa tàu chiến qua eo biển Đài Loan ảnh 1

Tàu USS Chung-Hoon của Hải quân Mỹ

Trong những năm gần đây, các tàu chiến Mỹ, thỉnh thoảng có tàu của các đồng minh như Anh và Canada, định kỳ đi qua eo biển này, khiến Bắc Kinh phản ứng giận dữ. Trung Quốc coi Đài Loan là một phần lãnh thổ của mình, và phản đối mọi hành động mà họ cho là thể hiện ủng hộ đối với chính quyền ở hòn đảo này.

Trong một thông cáo, quân đội Mỹ cho biết tàu khu trục tên lửa lớp Arleigh Burke Chung-Hoon đã đi qua eo biển.

“Tàu Chung-Hoon đi qua eo biển Đài Loan thể hiện cam kết của Mỹ đối với khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tự do và cởi mở”, thông cáo khẳng định.

Liu Pengyu, phát ngôn viên Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington, tuyên bố Trung Quốc kiên quyết phản đối bước đi này và thúc giục Mỹ “dừng ngay lập tức việc gây rắc rối, leo thang căng thẳng, làm suy yếu hoà bình và ổn định ở eo biển Đài Loan”.

“Các tàu Mỹ thường phô trương cơ bắp dưới cái cớ thực hiện quyền tự do hàng hải. Đây không phải để giữ cho khu vực tự do và rộng mở”, tuyên bố nêu rõ.

Cơ quan phòng vệ Đài Loan (Trung Quốc) cho biết con tàu đi qua eo biển về hướng bắc, lực lượng của hòn đảo đã giám sát đường đi của tàu và không phát hiện điều gì bất thường.

Tháng trước, Mỹ tố một tiêm kích Trung Quốc áp sát máy bay Mỹ trên không phận quốc tế thuộc Biển Đông, đến mức chỉ còn cách vài mét, buộc máy bay của Mỹ phải chủ động lượn ra để tránh va chạm.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.