Mỹ điều chiến đấu cơ, tàu chiến tới vùng Vịnh để đối phó Iran

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Mỹ đang gửi thêm máy bay chiến đấu và tàu chiến đến Eo biển Hormuz và Vịnh Oman, theo Lầu Năm Góc. Các máy bay sẽ tham gia yểm trợ trên không cho tàu thương mại di chuyển qua tuyến đường thủy này và tăng cường sự hiện diện của quân đội trong khu vực, như một biện pháp răn đe đối với Iran.
Mỹ điều chiến đấu cơ, tàu chiến tới vùng Vịnh để đối phó Iran ảnh 1

Tàu USS Thomas Hudner. Ảnh: AP

Lầu Năm Góc cho biết hôm 17/7 rằng tàu khu trục USS Thomas Hudner và một số máy bay chiến đấu F-35 sẽ hướng đến khu vực này. Trước đó tàu Hudner ở Biển Đỏ.

Các quan chức quốc phòng Mỹ tuần trước đã thông báo về việc triển khai F-16 đến Eo biển Hormuz và Vịnh Oman, còn máy bay cường kích A-10 đã có mặt ở đó trong gần hai tuần để đáp trả hoạt động của Iran.

Việc triển khai mới nhất diễn ra sau khi Iran bị cáo buộc cố gắng bắt giữ hai tàu chở dầu gần Eo biển Hormuz vào đầu tháng này.

Hải quân Mỹ tuyên bố trong cả hai trường hợp, các tàu Hải quân Iran đã lùi lại khi USS McFaul - một tàu khu trục tên lửa dẫn đường đến hiện trường. Hải quân cho biết tàu McFaul vẫn ở vùng Vịnh để tiếp tục bảo vệ các tuyến vận chuyển.

Sabrina Singh, phát ngôn viên Lầu Năm Góc, cho biết hiện chưa rõ các tàu chiến và máy bay này sẽ ở lại khu vực trên trong bao lâu. “Trước mối đe dọa liên tục này, Lầu Năm Góc đang tăng cường sự hiện diện và khả năng giám sát eo biển cũng như các vùng biển xung quanh”, bà Singh nói.

Hải quân Mỹ cáo buộc Iran đã bắt giữ ít nhất năm tàu thương mại trong hai năm qua và quấy rối hơn một chục tàu khác.

Nhiều sự cố đã xảy ra trong và xung quanh Eo biển Hormuz, cửa hẹp của Vịnh Ba Tư, nơi 20% tổng lượng dầu thô của thế giới được vận chuyển qua.

Theo AP
MỚI - NÓNG