THẾ GIỚI 24H: Xác định bột trắng tìm thấy trong Nhà Trắng là cocaine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thử nghiệm hiện trường sơ bộ cho thấy loại bột màu trắng được tìm thấy bên trong Nhà Trắng hôm 2/7 được xác định là cocaine.
THẾ GIỚI 24H: Xác định bột trắng tìm thấy trong Nhà Trắng là cocaine ảnh 1
Quang cảnh Nhà Trắng ở Washington, Mỹ. (Ảnh: The Washington Post)

The Washington Post dẫn nguồn tin từ hai quan chức Mỹ giấu tên cho biết, thử nghiệm sơ bộ chỉ ra rằng chất bột trắng được tìm thấy bên trong Nhà Trắng vào tối ngày 2/7 gây ra một cuộc sơ tán ngắn được xác định là cocaine. Người phát ngôn của Sở Mật vụ Mỹ Anthony Guglielmi cho biết, chất bột này đang được gửi đến các phòng thí nghiệm để thử nghiệm thêm, đồng thời nói rằng các nhà chức trách đang điều tra nguyên nhân của sự xuất hiện của nó ở Nhà Trắng. Ông Guglielmi cho biết Sở Cứu hỏa DC đã tìm thấy chất bột bất thường này ở khu vực làm việc của Cánh Tây, đây là nơi Tổng thống Joe Biden sống và làm việc. Khu vực này bao gồm Phòng Bầu dục, phòng nội các, khu vực báo chí, văn phòng và không gian làm việc cho nhân viên của tổng thống.


Nga cáo buộc Mỹ, NATO tiếp tay cho Ukraine tấn công UAV vào Moscow. Nga cho rằng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ "không thể xảy ra" nếu không có sự giúp đỡ của Mỹ và NATO. Theo Bộ Ngoại giao Nga, những điều này cho thấy Washington và đồng minh đang tiếp tay cho Kiev chuẩn bị và thực hiện các hành động khủng bố. "Hành động khủng bố được thực hiện bằng tiền và vũ khí của phương Tây", tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh.


Tổng thống Mỹ kêu gọi cấm bán các loại vũ khí tấn công. Nhân dịp kỷ niệm 247 năm Quốc khánh Mỹ (4/7/1776-4/7/2023), Tổng thống Joe Biden đã kêu gọi áp đặt lệnh cấm bán các loại vũ khí tấn công và băng đạn dung lượng lớn trên toàn nước Mỹ. Tuyên bố của Tổng thống Biden khẳng định vấn nạn xả súng vẫn diễn ra tại nhiều nơi trên đất Mỹ, trong đó có những vụ vừa diễn ra như ở Philadenphia, Baltimore, Chicago… và bày tỏ chia buồn với gia đình các nạn nhân.


Palestine ngừng mọi liên lạc với Israel. Chính quyền Palestine mới đây quyết định ngừng mọi liên lạc, các cuộc gặp gỡ và hợp tác an ninh với Chính phủ Israel nhằm phản đối vụ tấn công mà Israel tiến hành trước đó ở Bờ Tây, khiến ít nhất tám người Palestine thiệt mạng và 100 người bị thương. Quyết định được đưa ra tại một cuộc họp khẩn của ban lãnh đạo Palestine diễn ra tại thành phố Ramallah ở Bờ Tây.


Nổ súng gây thương vong lớn tại Texas (Mỹ). Ngày 4/7, ít nhất 3 người thiệt mạng và 8 người khác bị thương trong một vụ nổ súng xảy ra tại thành phố Fort Worth ở bang Texas, Mỹ.


Lao xe vào đám đông tại Israel. Ngày 4/7, đã xảy ra một vụ lao xe vào đám đông ở thành phố Tel Aviv của Israel, khiến 8 người bị thương. Phong trào Hồi giáo Hamas ở Dải Gaza đã nhận thực hiện vụ tấn công này.


Israel bắt đầu rút quân khỏi Jenin sau chiến dịch quân sự quy mô lớn ở Bờ Tây. Theo Reuters, quân đội Israel đã bắt đầu rút lực lượng khỏi khu vực Jenin vào tối 4/7, kết thúc hoạt động quân sự lớn nhất ở Bờ Tây trong nhiều năm qua. Trong chiến dịch kéo dài 2 ngày này, Israel đã triển khai hơn 1.000 binh sĩ, tấn công cơ sở hạ tầng và vũ khí của các nhóm vũ trang trong khu vực trại tị nạn Jenin.


Mexico: Phát hiện 6 thi thể nghi bị hành quyết tại thành phố Monterrey. Sáng 4/7 (giờ địa phương), lực lượng chức năng Mexico phát hiện 6 thi thể tại thành phố Monterrey, bang Nuevo Leon, với các vết đạn bắn vào gáy cùng nhiều dấu hiệu nghi rằng họ bị tra tấn trước khi mang đi hành quyết. Đây là vụ việc mới nhất trong “tuần đẫm máu” với hàng chục vụ nổ súng xảy ra tại quốc gia này trong 7 ngày qua.


Tiêm kích MiG-31 của Nga bị rơi ở vùng Kamchatka. Ngày 4/7, Hạm đội Thái Bình Dương của Nga thông báo một máy bay tiêm kích MiG-31 của nước này đã bị rơi ở vùng Kamchatka trong lúc thực hiện một chuyến bay huấn luyện theo kế hoạch nhưng không chở đạn dược.


Ukraine thay đổi mục tiêu phản công. Người đứng đầu cơ quan an ninh Ukraine Aleksey Danilov tuyên bố "tiêu diệt tối đa" nhân viên quân sự và phá huỷ khí tài Nga là "nhiệm vụ số một" đối với Kiev. "Ở giai đoạn chiến sự hiện nay, Lực lượng Phòng vệ Ukraine đang hoàn thành nhiệm vụ số một - tiêu diệt tối đa nhân lực, thiết bị, kho nhiên liệu, phương tiện quân sự, sở chỉ huy pháo binh và lực lượng phòng không của quân đội Nga”, người đứng đầu cơ quan an ninh Ukraine Aleksey Danilov cho biết hôm 4/7.

MỚI - NÓNG