Ecuador tuyên bố tình trạng ‘xung đột vũ trang nội bộ’

TPO - Tổng thống Ecuador Daniel Noboa tuyên bố tình trạng “xung đột vũ trang nội bộ” ở nước này, đồng thời chỉ đạo lực lượng an ninh “vô hiệu hóa” các nhóm tội phạm gây ra tình trạng bạo lực cực đoan.
Ecuador tuyên bố tình trạng ‘xung đột vũ trang nội bộ’ ảnh 1

Nhân viên đài truyền hình ở Ecuador được sơ tán sau khi các tay súng khống chế một chương trình trực tiếp. (Ảnh: AP)

Sắc lệnh được đưa ra ngay sau khi những đối tượng đội mũ trùm đầu và mang vũ khí xông vào đài truyền hình làm gián đoạn chương trình trực tiếp ngày 9/1. Báo chí địa phương cũng đưa tin về tình trạng các tay súng xông vào một bệnh viện và một trường đại học ở thành phố Guayaquil.

Người dân Ecuador choáng váng khi chứng kiến các đối tượng khống chế chương trình phát sóng trực tiếp của đài truyền hình nhà nước ở Guayaquil. Ngay trên sóng, các đối tượng khống chế nhà báo nằm xuống sàn, phía sau có tiếng súng và tiếng la hét.

Cảnh sát Ecuador sau đó cho biết họ đã bắt giữ tất cả đối tượng có vũ trang. Các nhà báo và nhân viên của đài truyền hình vẫn an toàn và đã được sơ tán.

Tổng tư lệnh Cảnh sát quốc gia César Zapata cho biết, ít nhất 4 khẩu súng, 2 quả lựu đạn và vật liệu nổ đã được thu hồi. 13 đối tượng bị bắt giữ trong vụ việc.

Tình hình khiến nhiều người dân Ecuador lo sợ. Một người phụ nữ sống bên ngoài Guayaquil và được sếp cho về nhà sớm kể lại tình trạng giao thông hỗn loạn trên đường về nhà. “Ô tô đi loạn trên đường, ai cũng cố đi càng nhanh càng tốt”, cô nói.

“Điều đáng sợ nhất là thấy cảnh tuyệt vọng, các doanh nghiệp đóng cửa, những người tuyệt vọng, cả trẻ em và phụ nữ, chạy điên cuồng trên những con đường chỉ dành cho ô tô”, cô nói.

Ecuador trở nên náo loạn với những vụ nổ, bắt bớ và rối loạn từ khi Tổng thống Noboa tuyên bố tình trạng khẩn cấp ngày 8/1, sau khi trùm tội phạm Adolfo “Fito” Macias trốn khỏi nhà tù ở Guayaquil.

Tình trạng khẩn cấp sẽ kéo dài trong 60 ngày để cảnh sát và lực lượng vũ trang kiểm soát các hành vi gây rối trật tự công cộng.

Theo một thông báo của cảnh sát đăng trên mạng xã hội X, từ khi tình trạng khẩn cấp được ban bố, ít nhất 7 cảnh sát đã bị bắt cóc ở 3 thành phố khác nhau.

Bạo lực gia tăng trở thành thử thách khắc nghiệt nhất đối với tân tổng thống Daniel Noboa, người giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vòng hai năm ngoái với lời hứa sẽ giải quyết tình trạng tội phạm gia tăng.

Tình hình an ninh ngày càng tồi tệ của đất nước phần lớn là do các băng đảng tội phạm đối đầu nhau gây ra. Những tổ chức này thường xuyên thực hiện các hoạt động bạo lực công khai trên đường phố và nhà tù để tranh giành quyền kiểm soát các tuyến đường buôn bán ma túy.

Theo AP
MỚI - NÓNG