Một thị trưởng Ecuador bị ám sát

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 23/7, ông Agustin Intriago - Thị trưởng thành phố cảng Manta – bị bắn chết trong một vụ tấn công táo tợn gây choáng váng trong giới chính trị nước này.
Một thị trưởng Ecuador bị ám sát ảnh 1

Thị trưởng Agustin Intriago bị ám sát khi đang làm việc. (Ảnh: Twitter)

Cảnh sát cho biết, ông Intriago, 38 tuổi, tái đắc cử chức thị trưởng Manta từ tháng 2 năm nay. Ông bị tấn công khi đang thị sát việc thực hiện các công trình ở thành phố.

Trong một video được chia sẻ trên mạng xã hội, Cảnh sát trưởng Alex Salgado nói với báo chí rằng ông Intriago trúng nhiều phát đạn và một phụ nữ cũng thiệt mạng vì đứng gần đó.

Chính quyền thành phố Manta thông báo trên Twitter rằng ông Intriago đã bị bắn chết.

Cảnh sát cho biết đã tịch thu một chiếc xe tải cùng một quả lựu đạn và khẩu súng gần đó.

Bộ trưởng Nội vụ Juan Zapata cho biết, 4 người khác bị thương, trong đó 2 đối tượng là nghi can.

Hiện chưa biết vì sao ông Intriago bị tấn công, dù tình trạng bạo lực ở Ecuador đang gia tăng. Chính phủ cho rằng bạo lực gia tăng là do tranh giành quyền lực giữa các băng nhóm tội phạm buôn bán ma túy.

Manta, một thành phố với hơn 200.000 dân, trở thành địa bàn của những băng đảng như vậy.

Trong tuyên bố trên Twitter, Tổng thống Guillermo Lasso bày tỏ sự đau buồn về vụ ám sát ông Intriago và cho biết ông đã chỉ đạo các lực lượng chức năng đưa thủ phạm ra trước công lý.

Cựu Tổng thống Rafael Correa bày tỏ sự bàng hoàng khi viết trên Twitter: "Tôi không thể tin được điều này lại xảy ra".

Hồi tháng 5, thị trưởng thành phố Duran cũng bị các tay súng tấn công. Ông không bị thương nhưng một cảnh sát đã thiệt mạng và một số người khác bị thương trong vụ tấn công.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.