Chờ đợi gì từ cuộc tranh luận trước thềm bầu cử giữa hai ứng viên Donald Trump và Joe Biden?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tổng thống Mỹ Joe Biden và cựu Tổng thống Donald Trump đã đồng ý tổ chức hai cuộc tranh luận trước thềm bầu cử. Cuộc tranh luận đầu tiên diễn ra vào ngày 27/6 do CNN tổ chức, và cuộc thứ hai vào ngày 10/9 do ABC tổ chức.
Chờ đợi gì từ cuộc tranh luận trước thềm bầu cử giữa hai ứng viên Donald Trump và Joe Biden? ảnh 1

Ông Joe Biden và ông Donald Trump. Ảnh: AP

Thông báo trên được đưa ra sau khi Tổng thống Biden tuyên bố sẽ không tham gia cuộc tranh luận giữa các ứng viên tổng thống vào mùa thu, hoạt động mà Ủy ban Tranh luận Tổng thống đã duy trì trong hơn ba thập kỷ. Thay vào đó, nhóm của ông Biden đề xuất các cơ quan truyền thông trực tiếp tổ chức cuộc tranh luận giữa các ứng viên của đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa.

Cuộc tranh luận đầu tiên diễn ra sớm một cách bất thường, khi cả ông Biden và ông Trump đều chưa chính thức được công nhận là ứng viên của hai đảng.

Ông Trump và nhóm của ông tin rằng cuộc tranh luận sẽ khắc sâu mối quan ngại của cử tri về tuổi tác và năng lực của ông Biden. Trong khi nhóm của ông Biden tin rằng những phát ngôn có phần kích động của ông Trump sẽ nhắc nhở cử tri về lý do vì sao họ không bỏ phiếu cho ông bốn năm trước.

Các cuộc tranh luận có thể đóng vai trò đặc biệt quan trọng khi các cử tri ít nhiều lo ngại về độ tuổi của các ứng viên - ông Biden 81 tuổi và ông Trump 77 tuổi.

"Donald Trump đã thua tôi hai cuộc tranh luận hồi năm 2020. Kể từ đó ông ấy không xuất hiện trong bất cứ cuộc tranh luận nào", Tổng thống Biden viết trên X. "Giờ đây ông ấy hành động như thể muốn tranh luận với tôi một lần nữa."

Đáp lại, cựu Tổng thống Trump cho biết ông Biden là "nhà hùng biện tệ nhất" mà ông từng đối mặt.

CNN thông báo cuộc tranh luận đầu tiên sẽ diễn ra lúc 21h (giờ địa phương) tại trường quay ở Atlanta mà không có khán giả, khác với các cuộc tranh luận gần đây. Người điều hành sẽ là Jake Tapper và Dana Bash.

ABC không cung cấp thông tin chi tiết về địa điểm tổ chức sự kiện, nhưng hãng tin này cho biết cuộc tranh luận sẽ được điều hành bởi David Muir và Linsey Davis.

Trước đó, những bất đồng về người điều hành và các quy tắc tranh luận đã thúc đẩy việc thành lập Ủy ban Tranh luận Tổng thống vào năm 1987.

Nhóm của hai ứng viên và các hãng tin đã đàm phán suốt nhiều tuần về cách hạn chế sự kiểm soát của ủy ban đối với các cuộc tranh luận tổng thống

Phía ông Biden đã đề xuất loại trừ hoàn toàn các ứng cử viên của bên thứ ba, chẳng hạn như Robert F. Kennedy Jr., khỏi các cuộc tranh luận tại đài CNNABC. Trong khi đó, theo quy định của ủy ban tranh luận, ông Kennedy hoặc các ứng cử viên bên thứ ba khác có thể tham gia tranh luận nếu đáp ứng một số điều kiện. Cả CNNABC cũng đã đưa ra những điều kiện, yêu cầu các ứng viên cần giành được tỷ lệ ủng hộ ít nhất 15% trong bốn cuộc thăm dò quốc gia riêng biệt thì mới có thể tham gia tranh luận.

Đáp lại, ông Kennedy cáo buộc hai ông Trump và Biden “cố gắng loại tôi khỏi cuộc tranh luận của họ vì họ sợ tôi sẽ thắng”. Ông nói, “việc loại bỏ các ứng cử viên khả thi khỏi giai đoạn tranh luận sẽ làm suy yếu nền dân chủ".

Kế hoạch cho một cuộc tranh luận của các ứng viên phó tổng thống vẫn chưa được công bố.

Ông Trump đã thúc đẩy tổ chức các cuộc tranh luận sớm hơn, cho rằng cử tri sẽ có thể thấy hai ứng viên đối đầu nhau trước khi cuộc bỏ phiếu sớm bắt đầu vào tháng 9. Ông thậm chí còn đề xuất tổ chức một cuộc tranh luận bên ngoài tòa án Manhattan, nơi ông hiện đang bị xét xử.

Trong một văn bản gửi cho chủ tịch chiến dịch tranh cử của ông Biden - Jen O'Malley Dillon hôm 15/5, các cố vấn chiến dịch cấp cao của ông Trump - Chris LaCivita và Susie Wiles đã thách thức ông Biden đồng ý tham gia ít nhất hai cuộc tranh luận bổ sung, đề xuất tổ chức một cuộc tranh luận mỗi tháng (tháng 6, tháng 7 và tháng 8 và tháng 9), bên cạnh cuộc tranh luận phó tổng thống.

Trả lời phỏng vấn người dẫn chương trình phát thanh Hugh Hewitt, ông Trump đã nêu lên những nghi ngờ của chính mình về việc liệu ông Biden có xuất hiện hay không, và đưa ra một số đề xuất. Ông cho biết các cuộc tranh luận “nên kéo dài hai giờ”, được tổ chức ở các địa điểm rộng hơn, và hai ứng viên đều phải đứng.

Chiến dịch tranh cử của ông Biden từ lâu đã không có thiện cảm với Ủy ban Tranh luận Tổng thống, cáo buộc ủy ban này không áp dụng công bằng các quy tắc của mình trong các cuộc đối đầu giữa hai ông Biden và ông Trump năm 2020, đáng chú ý nhất là khi ủy ban này không thực thi các quy tắc xét nghiệm COVID-19 đối với ứng viên Trump và đoàn tùy tùng của ông.

Ông Trump cũng không mấy thiện cảm với ủy ban kể từ cuộc bầu cử năm 2016. Ông tỏ ra khó chịu khi cuộc tranh luận năm 2020 với đối thủ Biden bị hủy vì COVID-19.

Ủy ban cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Tư, rằng “công chúng Mỹ xứng đáng được xem những cuộc tranh luận thực chất từ các ứng cử viên hàng đầu cho chức tổng thống và phó tổng thống”. Ủy ban cho biết sứ mệnh của mình là “đảm bảo rằng những cuộc tranh luận như vậy diễn ra một cách đáng tin cậy và tiếp cận được nhiều khán giả truyền hình, phát thanh và phát trực tuyến”.

Theo AP
MỚI - NÓNG