Ứng viên Tổng thống Ecuador bị ám sát

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ứng viên Tổng thống Ecuador - Fernando Villavicencio đã bị bắn tử vong trong một sự kiện vận động tranh cử ở Quito hôm 9/8. Đến thời điểm hiện tại, cảnh sát đã bắt giữ 6 nghi phạm.
Ứng viên Tổng thống Ecuador bị ám sát ảnh 1

Ứng viên Tổng thống Ecuador - Fernando Villavicencio phát biểu tại một sự kiện ngày 9/8. Ảnh: Reuters

Vụ nổ súng xảy ra khi chính trị gia 59 tuổi rời khỏi một sự kiện vận động tranh cử ở thủ đô Quito của Ecuador. Cố vấn chiến dịch tranh cử của ông Villavicencio - Carlos Figueroa xác nhận ông đã thiệt mạng sau khi bị bắn ba phát vào đầu.

Tổng thống Guillermo Lasso đã bình luận về vụ nổ súng trong một tuyên bố được chia sẻ trên mạng xã hội, nói rằng ông "bị sốc trước vụ ám sát ứng cử viên tổng thống Fernando Villavicencio". Ông cho biết “tội phạm có tổ chức đã đi quá xa”, và khẳng định vụ ám sát sẽ được giải quyết. Tổng thống Lasso lưu ý rằng ông đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp gồm các quan chức an ninh hàng đầu để thảo luận về vụ việc vào tối thứ Tư.

Ứng viên Tổng thống Ecuador bị ám sát ảnh 2

Cảnh sát phong tỏa hiện trường. Ảnh: Reuters

Video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy hơn một chục tiếng súng đã vang lên sau khi các nhân viên an ninh hộ tống ông Villavicencio lên một chiếc xe hơi. Cố vấn Figueroa cho biết ông Villavicencio không còn dấu hiệu của sự sống khi được kiểm tra sau vụ tấn công, và được tuyên bố là đã tử vong tại một bệnh viện gần đó.

Giới chức Ecuador thông báo một nghi phạm giấu tên trong vụ nổ súng đã bị bắt, nhưng sau đó đã tử vong vì bị thương khi chống đối lực lượng chức năng. Chín người khác bị thương trong vụ việc, bao gồm hai sĩ quan và một ứng cử viên cho một chức vụ địa phương. Cảnh sát mô tả vụ nổ súng là một hành động khủng bố và tuyên bố sẽ mở một cuộc điều tra.

Khoảnh khắc xảy ra vụ tấn công. Nguồn: Twitter

Đảng của ông Villavicencio, Movimiento Construye, tuyên bố trên mạng xã hội rằng "những người có vũ trang" đã tấn công văn phòng của họ ở Quito, nhưng không chia sẻ thêm chi tiết.

Vụ ám sát xảy ra chỉ 10 ngày trước cuộc bầu cử tổng thống tiếp theo của Ecuador, trong đó ông Villavicencio phải cạnh tranh với 7 ứng cử viên khác. Từng là một nhà lập pháp và là một nhà hoạt động chống tham nhũng, ông Villavicencio đã đạt được tỷ lệ ủng hộ 7,5% vào thời điểm qua đời, đưa ông lên vị trí thứ năm, theo báo giới địa phương.

Các ứng cử viên khác trong cuộc đua đã phản ứng trước vụ ám sát. Ứng viên Yaku Perez tuyên bố rằng ông đã đình chỉ chiến dịch tranh cử của mình. Trong khi đó, ứng viên Otto Sonnenholzner kêu gọi các quan chức “hành động” thay vì “lời nói suông”.

Đến thời điểm hiện tại, tổng cộng 6 nghi phạm đã bị bắt giữ trong các cuộc đột kích ở Conocoto và San Bartolo.

Theo RT, Tass
MỚI - NÓNG