THẾ GIỚI 24H: Tổng thống Mỹ Biden hủy thăm Australia khi nguy cơ vỡ nợ cận kề

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tổng thống Joe Biden đã hủy chuyến thăm Australia, chặng thứ hai trong chuyến công du châu Á sắp tới của ông, do thế bế tắc về mức trần nợ công ở Washington.

Reuters ngày 16/5 dẫn tuyên bố của Nhà Trắng cho biết Tổng thống Joe Biden đã rút ngắn chuyến công du “để tham dự cuộc họp với các nhà lãnh đạo Quốc hội nhằm đảm bảo rằng họ sẽ hành động trước hạn chót để ngăn chặn tình trạng vỡ nợ”. Thủ tướng Australia Anthony Albanese cũng xác nhận ông Biden đã gọi điện cho ông vào sáng 16/5 để thông báo tin này. Thủ tướng Australia khẳng định hai bên sẽ sắp xếp lại chuyến thăm trong thời gian sớm nhất. “Tôi cũng mong được đến Washington vào cuối năm nay để thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước tới Mỹ”, ông nói. Chính quyền ông Biden đã rơi vào tình thế khó khăn với thỏa thuận nâng trần nợ công. Bộ Tài chính Mỹ ước tính nước này sẽ rơi vào tình trạng vỡ nợ nghiêm trọng sớm nhất vào ngày 1/6 nếu Quốc hội không nâng trần nợ.


Nga tuyên bố phá huỷ một tổ hợp phòng không Patriot ở Kiev. Theo RT, trong ngày 16/5, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, quân đội nước này đã sử dụng tên lửa siêu thanh Kinzhal để phá huỷ một tổ hợp phòng không Patriot tại Kiev. "Các tên lửa được phóng đi đã đánh trúng tất cả mục tiêu cần thiết, bao gồm kho chứa đạn, vũ khí và thiết bị quân sự do phương Tây cung cấp", thông báo từ phía Nga cho biết.


Điện Kremlin lên tiếng sau khi Ukraine tuyên bố bắn hạ tên lửa siêu thanh Kinzhal. Khó có khả năng Ukraine bắn hạ tên lửa siêu thanh Kinzhal của Nga, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay. Bình luận của ông được đưa ra sau khi Kiev tuyên bố đánh chặn 6 tên lửa này vào đêm trước đó. Sputnik dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết, thông báo của Kiev về việc sử dụng hệ thống phòng không bắn hạ 6 tên lửa siêu thanh Kinzhal của Nga là không đúng. Bộ Quốc phòng Nga khẳng định, Patriot không có khả năng đánh chặn một tên lửa siêu thanh như Kinzhal.


Đệ nhất phu nhân Ukraine tới Hàn Quốc. Theo Yonhap, trong ngày 16/5, Đệ nhất phu nhân Ukraine Olena Zelenska đã có cuộc gặp mặt với Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol tại Seoul. Trong cuộc gặp, ông Yoon đã nhắc lại cam kết phối hợp chặt chẽ cùng cộng đồng quốc tế để hỗ trợ Ukraine. Ngoài ra, Tổng thống Hàn Quốc cũng đánh giá cao những nỗ lực của bà Zelenska trong việc chia sẻ tình hình xung đột và kêu gọi viện trợ.


Trung Quốc và Nhật Bản khai trương đường dây nóng quân sự. Ngày 15/5, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc và người đồng cấp Nhật Bản Yasukazu Hamada đã có cuộc điện đàm đầu tiên qua đường dây nóng quân sự mới được thiết lập. Cuộc điện đàm giữa hai bộ trưởng diễn ra trong bối cảnh căng thẳng song phương tiếp tục gia tăng về nhiều vấn đề, bao gồm cả tranh chấp lãnh thổ ở vùng biển Hoa Đông. Về cuộc điện đàm, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết hai bên đã có những “trao đổi về quan điểm của hai nước và quan hệ quốc phòng song phương”.


Quân đội Nga sử dụng vũ khí chính xác tấn công các kho đạn của Ukraine. Quân đội Nga đã tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào các vị trí triển khai lực lượng, kho vũ khí và đạn dược của Ukraine bằng vũ khí chính xác, nhắm trúng tất cả mục tiêu được chỉ định, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho hay ngày 16/5.


Mỹ sắp cạn tiền viện trợ cho Ukraine. Theo Politico, viện trợ của Mỹ cho Ukraine có thể cạn kiệt hoàn toàn vào giữa mùa hè này do Washington đã chi gần hết gói viện trợ 48 tỷ USD được Quốc hội Mỹ thông qua hồi tháng 12/2022. Theo đó, Mỹ chỉ còn khoảng 6 tỷ USD để mua vũ khí và vật tư cho Kiev. Điều đó đồng nghĩa với việc dòng viện trợ của Mỹ cho các lực lượng của Ukraine có thể sớm bị dừng lại.


Quan chức cấp cao Israel bí mật thăm Nga. Trang tin Trung Đông Al-Monitor ngày 15/5 dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao Israel cho biết, hai nhà ngoại giao cấp cao nước này đã tới Nga trong một chuyến thăm hiếm hoi mới đây. Họ đã gặp Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Vershinin và thảo luận về việc Nga chuyển giao vũ khí cho Iran cùng các vấn đề khác. Đây được cho là cuộc gặp cấp cao đầu tiên như vậy kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra vào tháng 2/2022.


Nga cảnh báo cắt đứt quan hệ ngoại giao với Ba Lan. Đại sứ Nga tại Ba Lan Sergey Andreev vừa cảnh báo, quan hệ ngoại giao giữa Nga và Ba Lan vốn đã xấu, nay có thể xấu hơn nữa, thậm chí có thể bị cắt đứt. Đại sứ Andreev đưa ra bình luận trên sau khi Thủ tướng Ba Lan tuần này gợi ý rằng việc trục xuất nhà ngoại giao Nga là việc “dễ làm”. Tháng trước, căng thẳng song phương giữa hai nước láng giềng leo thang thêm khi giới chức Ba Lan tịch thu một trường học do Đại sứ quán Nga tại đây quản lý trong nhiều thập kỷ.

MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.