Tổng thống Vladimir Putin: Nga đẩy mạnh sản xuất hàng loạt tên lửa siêu thanh Kinzhal

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong phát biểu nhân ngày Bảo vệ Tổ quốc 23/2, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố, Nga tiếp tục tăng cường củng cố bộ ba hạt nhân, trong đó bao gồm việc đẩy mạnh sản xuất vũ khí siêu thanh.

Hãng tin CNN dẫn lời ông Putin: "Năm nay, các hệ thống tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Sarmat - loại vũ khí có khả năng mang đầu đạn hạt nhân sẽ được đưa vào trực chiến. Chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường sản xuất vũ khí siêu thanh Kinzhal phóng từ trên không và bắt đầu triển khai hàng loạt tên lửa siêu thanh Zircon phóng từ biển”.

Nhà lãnh đạo Nga cũng nói thêm rằng, ngành công nghiệp quốc phòng Nga đang “tăng sản lượng nhanh chóng” khi chính phủ ưu tiên đầu tư vào khí tài quân sự.

Tổng thống Vladimir Putin: Nga đẩy mạnh sản xuất hàng loạt tên lửa siêu thanh Kinzhal ảnh 1

Theo thông tin từ nhà sản xuất, Kinzhal (dao găm) được trang bị cho quân đội Nga từ tháng 12/2017. Ngày 18/3/2022, tên lửa Kinzhal chính thức được triển khai trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Kinzhal có trọng lượng khoảng 2.5-3 tấn với khối lượng đầu đạn mang theo là 500 kg. Tên lửa có thể được trang bị cả đầu đạn thông thường và hạt nhân.

Ngoài các máy bay ném bom chiến lược như Tu-22M3, tên lửa còn được trang bị trên các tiêm kích đánh chặn MiG-31K và MiG-31I, bởi chúng có tính năng tàng hình trước radar và khả năng cơ động cao, đồng thời được thiết kế để tấn công các mục tiêu trên bộ, trên không và trên biển.

Sau khi được phóng từ máy bay, Kinzhal di chuyển với tốc độ gấp 5 lần tốc độ âm thanh, có thể tăng tốc gấp 10 lần tốc độ âm thanh và tấn công mục tiêu ở cự ly hơn 2.000 km. Do đó, tên lửa tối tân của Nga được cho là có thể xuyên thủng bất kỳ hệ thống phòng không nào hiện có.

Theo Tass, Reuters, CNN
MỚI - NÓNG