TPO - Với việc Mỹ điều hơn 3.000 binh lính đến Đông Âu và hàng loạt diễn biến dồn dập trong những ngày gần đây, khả năng xảy ra một cuộc chiến tranh toàn diện có vẻ ngày càng cao.
TPO - Số lượng đạn dược của Nga xuất khẩu sang Mỹ đã đạt mức cao nhất mọi thời đại, bất chấp việc Washington áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với ngành công nghiệp vũ khí của Moscow.
TP - Nga thừa nhận đã bắn hạ một vệ tinh của nước này trong lúc thử một hệ thống vũ khí mới, nhưng bác bỏ cáo buộc của Mỹ rằng vụ thử đã gây nguy hiểm cho Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS).
Ngày càng có nhiều nước quan tâm và đặt mua vũ khí do Nga sản xuất. Vậy Nga đã áp dụng chiến lược gì để thu hút khách hàng khi cuộc đua giành “miếng bánh” trên thị trường vũ khí toàn cầu ngày càng khốc liệt?
TPO - Ngày 21/9, Tư lệnh Lực lượng Vũ trụ Mỹ, tướng John Raymond tuyên bố Nga đã triển khai các vệ tinh Matryoshka trên quỹ đạo Trái Đất tầm thấp để tiêu diệt các vệ tinh của Mỹ trong trường hợp xảy ra chiến tranh.
TPO - Trung Quốc đang xem xét mua hàng chục trực thăng tấn công Ka-52K của Nga nhằm tăng cường sức mạnh cho các tàu đổ bộ thế hệ mới của hải quân nước này.
TPO - Hai cường quốc thường xuyên đối địch là Mỹ và Nga không có nhiều cơ hội sử dụng hay xem xét thiết bị quân sự của nhau. Tuy nhiên, một sự không bình thường đã xảy ra trên đất Mỹ vào đầu năm nay khi chiếc trực thăng Mi-17 xuất xứ Nga được phát hiện ở Bắc California.
TPO - Bộ Quốc phòng Nga đã thành lập một trung đoàn công binh hải quân ở Thái Bình Dương. Theo các nguồn tin của Izvestia, đơn vị mới đã nhận được tất cả các thiết bị cần thiết để có thể bố trí một bến tàu ở bất kỳ điểm nào trên bờ biển.
TPO - Phó Thủ tướng Nga Yuri Borisov cho biết, việc mua tiêm kích Checkmate cho Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga có thể được đưa vào chương trình trang bị vũ khí của nhà nước trong giai đoạn 2024–2033.
TPO - Xe tăng hạng nhẹ Sprut-SDM1 của Nga đã được đưa vào thử nghiệm để kiểm tra khả năng chịu quá tải trong quá trình đổ bộ đường không. Ấn Độ, quốc gia đã thể hiện sự quan tâm đến chiếc xe tăng của Nga, được cho là đã được phép tiếp cận các cuộc thử nghiệm.
TPO - Không quân Ấn Độ (IAF) đang trong quá trình mua sắm 114 máy bay phản lực đa năng, một dự án dự kiến trị giá 1,3 nghìn tỷ Rupi và kéo dài ít nhất một thập kỷ cho đến khi chiếc máy bay chiến đấu đầu tiên được chuyển giao.
TPO - Căn cứ quân sự số 201 của Nga ở Tajikistan đang được dự kiến bổ sung xe bọc thép. Các đơn vị đóng quân tại đây sẽ nhận được xe chiến đấu bộ binh BMP-2M hiện đại hóa. Hệ thống vũ khí mạnh mẽ của chúng làm tăng đáng kể sức mạnh hỏa lực của bộ binh cơ giới.
TPO - Washington tuyên bố đã đạt được những bước tiến lớn trong chương trình máy bay không người lái (UAV) Skyborg hoạt động bên cạnh tiêm kích có người lái, nhưng một số chuyên gia nói Nga đang đi trước Không quân Mỹ bằng việc kết hợp máy bay không người lái chiến đấu “sát thủ” Hunter-B và tiêm kích Sukhoi Su-57.
TPO - Nga đang thách thức hiện trạng ở châu Phi với sự ảnh hưởng thống trị của Pháp và Mỹ trong nhiều năm, khi liên tục mở rộng sự hiện diện của mình trên lục địa này.
TPO - Vấn đề triển khai hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga ở Belarus sẽ được giải quyết trên quan điểm tính thiết thực trong khuôn khổ đảm bảo an ninh của hai nước.
TPO - Checkmate là tiêm kích tàng hình đa năng thế hệ thứ năm một động cơ, một chỗ ngồi, được phát triển từ chương trình Máy bay chiến thuật hạng nhẹ (LTS) của Sukhoi. Ngoài ra còn có một biến thể Checkmate hai chỗ ngồi và có lời đồn rằng còn một phiên bản không người lái.
TPO - Mặc dù Trung Quốc là khách hàng nước ngoài đầu tiên mua Su-35, một số nhà quan sát cho rằng nước này dự kiến sẽ không thể hiện bất kỳ sự quan tâm đáng kể nào đến việc mua thêm phần lớn là do họ đã sản xuất được các loại máy bay tương tự.
TPO - Lần đầu tiên, quân đội Nga sử dụng robot chiến đấu Platform-M trong cuộc tập trận Phía Tây-2021. Thông tin này đã được công bố vào Thứ Bảy, 11 Tháng 9, tại Bộ Quốc phòng liên bang Nga.
TPO - Sau khi được ra mắt vào giữa tháng 7, ngay trước triển lãm Hàng không và Không gian Quốc tế MAKS 2021 ở Nga, đã có nhiều suy đoán về việc liệu tiêm kích tàng hình Checkmate mới có được dự định đưa vào phục vụ trong Không quân Nga hay chỉ dành cho mục đích xuất khẩu.
TPO - Các nguồn tin trong Bộ Quốc phòng Nga nói với Izvestia rằng các cuộc thử nghiệm lắp đặt hệ thống bãi mìn thông minh đã được hoàn thành vào mùa hè này. Thử nghiệm được thực hiện như một phần của các bài tập đặc biệt diễn ra tại thao trường Mulino.
TPO - Theo đánh giá của các chuyên gia quân sự Mỹ, Ka-52, Mi-28HM và Mi-24 của Nga được xếp hạng trong số 5 máy bay trực thăng chiến đấu hàng đầu thế giới, Izvestia đưa tin.
TPO - Nga sẵn sàng cung cấp máy bay chiến đấu Su-35 cho Trung Quốc, ông Dmitry Shugaev, Giám đốc Cơ quan Liên bang Nga về Hợp tác Kỹ thuật-Quân sự (FSMTC), nói với các phóng viên trong Diễn đàn Kinh tế Phương Đông (EEF).
TPO - Nga sẵn sàng bỏ tiền đầu tư toàn bộ cho việc chế tạo tiêm kích thế hệ thứ 5 Su-75 Checkmate, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nga Denis Manturov cho biết bên lề Diễn đàn Kinh tế Phương Đông (EEF) ngày 3/9.
TPO - Nhờ đầu đạn hạt nhân lớn, ngư lôi Poseidon sẽ nhắm vào các thành phố cảng lớn, quan trọng đối với công nghiệp và thương mại - giống như nhiều thành phố nằm rải rác bờ biển phía đông và phía tây của Mỹ.
TPO - Tên lửa liên lục địa Sarmat mới, đang được chuẩn bị cho các vụ bắn thử nghiệm, sẽ là nền tảng lá chắn hạt nhân của Nga trong vòng 30-40 năm tới, theo lời người đứng đầu tập đoàn nhà nước "Roscosmos", ông Dmitry Rogozin.
TPO - Hệ thống S-400 Triumf SAM (SAM-surface to air missile hay tên lửa phòng không) của Nga và tiêm kích F-35 của Mỹ thường được mang ra đọ sức với nhau trong các tình huống chiến đấu giả định.
TPO - Tháng 11/2019, Nhật Bản và Ấn Độ đã đồng ý tiến hành cuộc tập trận chung đầu tiên có sử dụng tiêm kích. Tuy nhiên, chương trình bị hoãn lại do đại dịch.
TPO - Tại diễn đàn quân sự-kỹ thuật Army-2021, các cuộc tiếp xúc bàn thảo đã đi đến kết quả là số vũ khí được ký hợp đồng mua bán trị giá hơn 500 tỷ rúp (6,82 tỷ USD). Điều này đã được người đứng đầu Bộ Quốc phòng Nga, Bộ trưởng Sergei Shoigu công bố hôm 31/8.