Siêu tăng T-14 Armata của Nga sẽ không xuất hiện trên chiến trường Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Quan chức Nga gần đây tiết lộ nước này sẽ không đưa xe tăng T-14 Armata vào tham chiến, mà một trong những lý do là giá thành của xe tăng này khá đắt đỏ.

Người đứng đầu tập đoàn quốc phòng Nga Rostec, ông Sergey Chemezov, xác nhận xe tăng T-14 Armata mới nhất đang được biên chế trong quân đội Nga. Theo ông, chức năng của T-14 Armata vượt trội so với các xe tăng hiện có nhưng giá thành quá cao nên khó có thể được sử dụng trong chiến dịch đặc biệt ở Ukraine.

"Trên thực tế, xe tăng T-14 Armata khá đắt đỏ. Về mặt chức năng, nó vượt trội các xe tăng hiện nay trên thế giới. Thay vào đó, những chiếc T-90 sẽ là giải pháp thích hợp hơn", ông Sergey Chemezov cho biết.

Siêu tăng T-14 Armata của Nga sẽ không xuất hiện trên chiến trường Ukraine ảnh 1

Theo người đứng đầu tập đoàn quốc phòng Rostec, điều quan trọng bây giờ là phải tối ưu hóa chi phí và cung cấp cho lực lượng vũ trang Nga những thiết bị hiệu quả cùng giá cả phải chăng hơn. "Chúng tôi cần ngân sách để phát triển xe tăng mới, vũ khí mới, có thể là những loại giá thành thấp hơn", ông Sergey Chemezov nhấn mạnh.

Vào tháng 4/2023, một số nguồn tin cho biết quân đội Nga đã triển khai xe tăng T-14 Armata ở Ukraine. Tuy nhiên, truyền thông Nga cũng như Ukraine xác nhận những chiếc xe tăng này chưa tham gia vào bất kỳ nhiệm vụ tấn công trực tiếp nào.

T-14 Armata là xe tăng chiến đấu chủ lực được phát triển và thiết kế bởi Uralvagonzavod, nhà sản xuất xe tăng hàng đầu của Nga. Xe được giới thiệu lần đầu tại Lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng ở Quảng trường Đỏ vào 9/5/2015. Năm 2019, xe tăng Armata đã trải qua các cuộc thử nghiệm sơ bộ.

Sự phát triển của Armata bắt đầu vào đầu những năm 2010 như một phần của nền tảng chiến đấu đa năng, nhằm tạo ra một hệ thống linh hoạt và mô đun có thể thích ứng cho các yêu cầu nhiệm vụ chiến đấu khác nhau. Tính linh hoạt này cho phép xe tăng dễ dàng thích nghi với nhiều vai trò khác nhau như trinh sát, hỗ trợ bộ binh hoặc tấn công hạng nặng.

T-14 Armata được biết đến với khả năng bảo vệ tiên tiến, với giáp tổng hợp, giáp phản ứng nổ và hệ thống bảo vệ chủ động Afghanistanit, có khả năng phát hiện và đánh chặn các vật thể bay tới.

Xe tăng được trang bị hệ thống điều khiển hỏa lực tinh vi, nhiều camera độ phân giải cao và cảm biến tiên tiến, cung cấp cho tổ lái nhận thức tình huống toàn diện và tạo điều kiện cho việc xác định mục tiêu nhanh chóng.

Xe sử dụng động cơ diesel 1.500 mã lực, cho phép T-14 Armata đạt tốc 90 km/h, tầm hoạt động 500 km.

Vũ khí chính được trang bị cho T-14 Armata là pháo nòng trơn 2A82-1M cỡ nòng 125 mm được lắp đặt trên tháp pháo sử dụng điều khiển từ xa và bộ nạp đạn hoàn toàn tự động với cơ số đạn là 32 viên sẵn sàng khai hỏa. Được biết, pháo chính có thể bắn tên lửa dẫn đường bằng laser với tầm bắn từ 7-12 km.

Vũ khí thứ cấp được trang bị cho T-14 bao gồm súng máy Kord 12.7 mm với cơ số đạn là 300 viên hoặc PKTM 7.62 mm với cơ số đạn là 1000 viên.

Theo Sputnik
MỚI - NÓNG