Ukraine bắt đầu triển khai bom A2SM do Pháp cung cấp

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Lực lượng Ukraine đã bắt đầu tấn công các mục tiêu quân sự Nga tại Avdiivka bằng bom dẫn đường A2SM do Pháp cung cấp.

Trang Clash Report hôm 4/3 công bố một đoạn video và cho biết lực lượng vũ trang Ukraine lần đầu tiên sử dụng bom A2SM có trọng lượng 250 kg để tấn công một khu công nghiệp ở Avdiivka mà lực lượng quân sự Nga đang kiểm soát.

Ukraine bắt đầu triển khai bom A2SM do Pháp cung cấp. Nguồn: Clash Report

Đây là lần đầu tiên lực lượng Ukraine triển khai bom A2SM trên tiền tuyến. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ Ukraine sử dụng máy bay nào để triển khai những quả bom dẫn đường này.

Trước đó, ngày 16/1, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố sẽ cung cấp cho Ukraine 40 tên lửa tầm xa SCALP cùng hàng trăm quả bom dẫn đường để nước này có thể đối phó trước các cuộc tấn công từ Nga.

Hôm 26/2, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sebastien Lecornu tiết lộ Paris đang điều chỉnh các loại bom, chẳng hạn như A2SM, để sử dụng cho các máy bay từ thời Liên Xô mà quân đội Ukraine đã sở hữu. Ông cũng nhấn mạnh rằng, lực lượng Ukraine sẽ nhận được 50 quả bom mỗi tháng.

A2SM (hay còn gọi là AASM Hammer) là sự kết hợp giữa bom và tên lửa, nhưng về mặt kỹ thuật, nó là một loại bom thông thường với bộ phụ kiện đặc biệt giúp tăng tầm xa và độ chính xác khi tấn công.

AASM Hammer có trọng lượng từ 125 kg đến 1.000 kg. Có 3 loại đầu dẫn cho AASM Hammer, bao gồm: SBU-38 (đầu dẫn vệ tinh/quán tính - INS/GPS); SBU-54 (đầu dẫn vệ tinh/quán tính kết hợp đầu dò laser bán chủ động - INS/GPS/Laser); SBU-64 (đầu dẫn vệ tinh/quán tính kết hợp đầu dò hồng ngoại - INS/GPS/IR).

Tầm xa được công bố của quả bom là hơn 70 km. Đây là thông số quan trọng vì nó cho phép thả vũ khí tầm xa từ khoảng cách tương đối an toàn. Tuy nhiên, điều này vẫn còn phụ thuộc vào tốc độ và trần bay của máy bay mang quả bom trong quá trình phóng. Theo thông tin từ nhà sản xuất, bom có thể phát nổ trên không mà không cần tiếp xúc trực tiếp với mục tiêu.


Theo Defense Express, Clash Report
MỚI - NÓNG