Mátxcơva chỉ trích Ecuador vì quyết định chuyển vũ khí Nga cho Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bộ Ngoại giao Nga đã chỉ trích quyết định của Ecuador trong việc bàn giao khí tài quân sự do Nga sản xuất cho Mỹ để sử dụng ở Ukraine.
Mátxcơva chỉ trích Ecuador vì quyết định chuyển vũ khí Nga cho Mỹ ảnh 1

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga - bà Maria Zakharova. Ảnh: Reuters

Chính phủ Ecuador tháng trước cho biết sẽ chấp nhận lời đề nghị từ Washington để trao đổi vũ khí cũ của Nga và Ukraine lấy thiết bị tiên tiến của Mỹ trị giá 200 triệu đô la.

Mỹ cho biết số vũ khí mà nước này nhận được từ Ecuador sẽ được gửi tới Ukraine để giúp củng cố lực lượng của Kiev trên chiến trường.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga - bà Maria Zakharova hôm 2/2 gọi quyết định của Ecuador là "liều lĩnh", và "được đưa ra dưới áp lực từ bên ngoài".

"Các đối tác của chúng tôi hiểu rõ các điều khoản trong hợp đồng, trong đó bao gồm nghĩa vụ sử dụng thiết bị được cung cấp cho các mục đích đã nêu và không chuyển giao thiết bị cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý của phía Nga", bà Zakharova nhấn mạnh.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov hôm 30/1 cũng cho biết phương Tây đang khuyến khích các nước khác gửi vũ khí do Nga sản xuất tới Ukraine mà không có sự đồng ý của Mátxcơva.

"Chúng tôi đã liên hệ với những quốc gia đang bị phương Tây thuyết phục nhanh chóng cung cấp vũ khí do Nga sản xuất cho Ukraine mà không thông báo cho Mátxcơva", ông Lavrov nói tại cuộc thảo luận bàn tròn về Ukraine với những người đứng đầu các phái đoàn ngoại giao. "Bất kỳ hoạt động chuyển giao vũ khí hợp pháp, minh bạch và công khai nào cũng đều phải được ghi trên giấy tờ, bao gồm cả giấy chứng nhận quyền sử dụng. Theo những giấy tờ này, bên mua vũ khí không thể bán lại hoặc gửi vũ khí đi bất cứ đâu mà không có sự đồng ý của nhà cung cấp”.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG