Ukraine tuyên bố đánh chặn hơn 70 tên lửa Nga, trong đó có Kinzhal

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Không quân Ukraine đã vô hiệu hóa thành công một loạt tên lửa Nga, trong đó bao gồm cả tên lửa "bất khả chiến bại" Kinzhal.

Ông Valeriy Zaluzhnyi, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, hôm 2/1 cho biết: "Rạng sáng 2/1, quân đội Nga đã thực hiện cuộc tấn công quy mô lớn với 99 tên lửa các loại. Lực lượng không quân Ukraine phối hợp với lực lượng phòng vệ đã đánh chặn 72 tên lửa, trong đó bao gồm 10 tên lửa hành trình Kh-47M2 Kinzhal, 59 tên lửa hành trình Kh-101/Kh-555/Kh-55 và 3 tên lửa hành trình Kalibr".

Ukraine tuyên bố đánh chặn hơn 70 tên lửa Nga, trong đó có Kinzhal ảnh 1

Theo báo cáo sơ bộ, ban đầu Nga tấn công bằng các máy bay không người lái (UAV) Shahed từ phía đông nam, sau đó di chuyển đến các thành phố khác nhau của Ukraine. Toàn bộ 35 UAV tấn công đều bị Ukraine bắn hạ.

Đến khoảng 6h, 16 máy bay ném bom Tu-95MS bắn ít nhất 70 tên lửa hành trình Kh-101/Kh-555/Kh-55. Khoảng 7h30, 10 tên lửa Kh-47M2 Kinzhal đã được phóng từ máy bay chiến đấu MiG-31K.

Được biết, song song với các cuộc tấn công trên đất liền, các tàu của Nga ở Biển Đen cũng khai hỏa 3 tên lửa hành trình Kalibr. Từ phía bắc, Nga đã phóng 12 tên lửa đạn đạo Iskander-M/S-300/S-400. Một máy bay chiến thuật Su-35 của Nga cũng đã phóng 4 tên lửa phòng không Kh-31P.

Bộ Quốc phòng Nga cùng ngày đã lên tiếng xác nhận các lực lượng vũ trang của Nga đã thực hiện cuộc tấn công bằng hàng loạt vũ khí chính xác tầm xa và máy bay không người lái vào các doanh nghiệp của tổ hợp công nghiệp quân sự Ukraine. Ngoài ra, đợt tấn công cũng nhắm vào các cơ sở sản xuất tên lửa và máy bay không người lái, cũng như các kho vũ khí và thiết bị quân sự do phương Tây cung cấp.

Được biết, đây là cuộc tấn công quy mô lớn thứ hai mà Nga đã thực hiện trong một tuần qua. Trước đó, vào ngày 29/12, quân đội Nga đã thực hiện một cuộc tấn công "lớn chưa từng thấy" bằng việc triển khai 158 tên lửa và UAV trên khắp lãnh thổ Ukraine.

Theo Pravda
MỚI - NÓNG