Nga nói tên lửa siêu thanh Kinzhal có khả năng thay đổi mục tiêu trong chuyến bay

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Máy bay MiG-31K được cho là sẽ bắt đầu tuần tra ở Biển Đen và tên lửa Kinzhal mà tiêm kích đánh chặn này mang theo có thể được lập trình trực tiếp từ bảng điều khiển chúng.

Hãng thông tấn Tass ngày 25/10 nguồn tin từ lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga cho biết, tên lửa siêu thanh Kinzhal được trang bị trên các máy bay chiến đấu MiG-31K để tuần tra vùng biển Biển Đen có khả năng thay đổi việc xác định mục tiêu tấn công trong chuyến bay.

Nga nói tên lửa siêu thanh Kinzhal có khả năng thay đổi mục tiêu trong chuyến bay ảnh 1

Nguồn tin cũng nhấn mạnh rằng, tên lửa Kinzhal có thể được lập trình trực tiếp từ bảng điều khiển chúng, tức là việc lập trình sẽ diễn ra từ bảng điều khiển máy bay chứ không phải từ mặt đất và mục tiêu sẽ được theo dõi xuyên suốt chuyến bay.

Ngày 18/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga bắt đầu các cuộc tuần tra trên không liên tục bằng máy bay MiG-31K được trang bị tên lửa siêu thanh Kinzhal ở Biển Đen.

Được biết, Kinzhal là tên lửa siêu thanh được thiết kế để phóng từ trên không và có thể đạt tốc độ Mach 10. Điều này khiến tên lửa cực kỳ khó bị đánh chặn bởi bất kỳ hệ thống phòng thủ tên lửa hiện có nào trên thế giới ở thời điểm hiện tại.

Kinzhal có chiều dài 6 m, đường kính thân 0,8 m, trọng lượng khoảng 2.5-3 tấn với khối lượng đầu đạn mang theo là 500 kg, tầm bắn 2.000 km. Tên lửa có thể được trang bị cả đầu đạn thông thường và hạt nhân.

Phương thức hoạt động của Kinzhal liên quan đến việc phóng từ máy bay ở độ cao và tốc độ lớn. Khi được phóng, tên lửa sử dụng động cơ để tăng tốc lên tốc độ siêu thanh và leo lên độ cao lớn. Sau đó, Kinzhal sử dụng hệ thống dẫn đường để điều hướng đến mục tiêu và thực hiện các thao tác lẩn tránh để tránh bị đánh chặn. Khi tiếp cận mục tiêu thì tên lửa sẽ giải phóng đầu đạn.

Theo Tass
MỚI - NÓNG