Nga tuyên bố bắn hạ bốn máy bay chiến đấu Ukraine trong một ngày

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bộ Quốc phòng Nga cho biết phòng không nước này đã bắn hạ ba tiêm kích MiG-29 và một máy bay tấn công Su-25 của lực lượng vũ trang Ukraine trong một ngày.

Bộ Quốc phòng Nga hôm 22/10 cho biết: "Trong 24 giờ qua, hệ thống phòng không Nga đã bắn hạ ba tiêm kích MiG-29 và một máy bay tấn công Su-25. Các máy bay chiến đấu đã bị bắn hạ ở các quận Blagodatnoye, Lozovoye của vùng Dnepropetrovsk và Chuguev của vùng Kharkov."

Nga tuyên bố bắn hạ bốn máy bay chiến đấu Ukraine trong một ngày ảnh 1

Ngoài ra, trong ngày 22/10, phòng không Nga cũng phá hủy 30 máy bay không người lái của Ukraine trên các khu vực thuộc miền Đông Ukraine.

Trong một diễn biến liên quan, lực lượng vũ trang Nga thông báo vừa phá hủy một đoàn tàu chở đạn dược và quân dự bị của Ukraine ở ở Konstantinovka, Donetsk.

Phóng viên chiến trường người Nga, Andrey Rudenko xác nhận cuộc tấn công đã khiến quân nhân Ukraine thiệt hại đáng kể.

Kể từ khi bắt đầu chiến dịch đặc biệt, quân đội Nga đã phá hủy 508 máy bay chiến đấu Ukraine, 253 máy bay trực thăng, 8.157 máy bay không người lái, 441 hệ thống tên lửa phòng không, 12.869 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 1.167 hệ thống tên lửa phóng loạt, 6.847 pháo và súng cối, cũng như 14.567 đơn vị xe quân sự đặc biệt.

Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG