Có 10 kết quả :

Xem tiêm kích MiG-31K và máy bay ném bom Tu-22M3 cùng diễn tập ở Địa Trung Hải

Xem tiêm kích MiG-31K và máy bay ném bom Tu-22M3 cùng diễn tập ở Địa Trung Hải

TPO - Tiêm kích MiG-31K có khả năng mang tên lửa siêu thanh Kinzhal và máy bay ném bom tầm xa Tu-22M3 đã tiến hành tập trận ở phía Đông Địa Trung Hải, thực hiện các nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu nhằm đảm bảo an ninh cho căn cứ không quân Khmeimim và trung tâm hậu cần Tartus của Hải quân Nga. Ngoài ra, trong các chuyến bay huấn luyện, công nghệ và thiết bị hàng không được thử nghiệm trong điều kiện khí hậu khó khăn, bao gồm cả nhiệt độ cao và khả năng bay dài trên mặt nước.
Top 5 vũ khí đáng sợ nhất của quân đội Nga

Top 5 vũ khí đáng sợ nhất của quân đội Nga

TPO - Tiêm kích đánh chặn MiG-31K mang tên lửa siêu thanh Kinzhal, xe hỗ trợ tăng Terminator 2, tiêm kích thế hệ năm Su-57, hệ thống phòng không S-500, tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Sarmat là năm loại vũ khí tối tân nhất của quân đội Nga, được ngành công nghiệp quốc phòng nước này chuyển giao trong giai đoạn 2018 – 2020.
Uy lực của tên lửa Kinzhal khiến phương Tây ‘đứng ngồi không yên'

Uy lực của tên lửa Kinzhal khiến phương Tây ‘đứng ngồi không yên'

TPO - Máy bay đánh chặn MiG-31K được trang bị tên lửa Kinzhal siêu thanh tân tiến nhất đã góp mặt tại cuộc diễu binh mừng Ngày Chiến thắng ở Quảng trường Đỏ (thủ đô Moscow, Nga) hôm 9/5. Đây là một loại vũ khí tàng hình và có độ chính xác cao, được điều khiển trong suốt quá trình bay, có thể vòng tránh được các khu vực phòng không, phòng thủ tên lửa, vượt qua được bất kỳ hệ thống phòng thủ nào mà không ảnh hưởng tới việc thực hiện nhiệm vụ. Một tên lửa Kinzhal đủ khả năng vô hiệu hóa bất cứ chiến hạm nào, ngay cả chiến hạm có kích cỡ lớn nhất.