Máy bay ném bom Tu-95MS, MiG-31K của Nga đồng loạt xuất kích

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Lực lượng vũ trang Nga đã thực hiện cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn nhằm vào các mục tiêu quân sự ở Ukraine bằng máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS và MiG-31K.

Tờ Pravda dẫn nguồn tin từ không quân Ukraine cho biết, đêm 28, rạng sáng 29/3, bốn máy bay ném bom chiến lược tầm xa Tu-95MS của Nga đã cất cánh từ sân bay Olenya ở tỉnh Murmansk. Các máy bay ném bom bay theo hướng đông nam.

Máy bay ném bom Tu-95MS, MiG-31K của Nga đồng loạt xuất kích ảnh 1

Đến 4h51 cùng ngày, không quân Ukraine tiếp tục ghi nhận hoạt động của ba máy bay chiến đấu MiG-31K cất cánh từ sân bay Savasleyka. Ba chiếc máy bay này mang theo tên lửa Kinzhal.

Trong một diễn biến liên quan, Lực lượng Phòng vệ miền Nam Ukraine cho biết sau một tuần tạm dừng, Nga đã triển khai một tàu chiến mang tên lửa Kalibr tới Biển Đen.

Trong khi đó, truyền thông Nga đưa tin, rạng sáng 29/3, các lực lượng vũ trang Nga đã tiến hành cuộc tấn công tổng hợp nhằm vào nhiều mục tiêu quân sự khác nhau trên các vùng lãnh thổ của Ukraine. Chiến dịch bắt đầu bằng việc sử dụng máy bay không người lái, sau đó là một cuộc tấn công tên lửa do máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS thực hiện.

Một loạt vụ nổ đã được báo cáo ở Kiev và Cherkasy. Trong số những mục tiêu bị phá hủy gần Kiev có một bệ phóng hệ thống phòng không.

Tại thành phố Dnieper - nơi tập trung tổ hợp công nghiệp quân sự Ukraine, cũng trở thành mục tiêu tấn công của tên lửa Nga. Theo báo cáo, một số khu vực trong thành phố đã bị mất điện.

Theo Pravda, Topwar
MỚI - NÓNG