Nga cải tiến 'sát thủ diệt hạm' Onyx để tấn công các mục tiêu mặt đất

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nguồn tin từ tổ hợp công nghiệp quân sự Nga tiết lộ nước này đã nâng cấp tên lửa chống hạm Onyx để tấn công các mục tiêu trên mặt đất với độ chính xác cao.

Hãng tin Sputnik dẫn nguồn tin từ tổ hợp công nghiệp quân sự Nga tiết lộ, Onyx đã được lắp các đầu đạn dẫn đường chủ động mới, cho phép tấn công chính xác các mục tiêu trên mặt đất, bao gồm các cơ sở quân sự bên trong phòng tuyến của đối phương.

Nga cải tiến 'sát thủ diệt hạm' Onyx để tấn công các mục tiêu mặt đất ảnh 1

Ngoài việc cải thiện khả năng xác định mục tiêu, tên lửa này cũng đang được tăng cường các phương pháp bảo vệ trước hệ thống tác chiến điện tử của đối phương, giúp tăng đáng kể khả năng sống sót và hiệu quả của chúng trên chiến trường.

P-800 Onyx là dòng tên lửa siêu thanh chống hạm tầm trung, được Liên Xô phát triển vào cuối những năm 1970. P-800 Onyx được phóng từ tàu nổi, tàu ngầm và thiết bị trên mặt đất.

Tên lửa chống hạm siêu âm có chiều dài 8,6m; đường kính 0, 67m, trọng lượng 3.100kg, trong đó đầu đạn nặng 200-250kg. Những tên lửa này có khả năng mang đầu đạn hạt nhân hoặc thông thường.

P-800 Onyx được bắn thẳng đứng từ các bệ phóng, sử dụng động cơ đẩy tên lửa nhiên liệu rắn để tăng tốc ban đầu, sau đó sử dụng động cơ phản lực nhiên liệu lỏng để duy trì hành trình ở tốc độ Mach 2,5. Với quỹ đạo bay thấp, chúng có tầm bắn đạt 120-300 km.

Tên lửa sử dụng hệ thống dẫn đường vệ tinh GLONASS ở giai đoạn bay đầu và dẫn đường bằng radar chủ động khi tiếp cận mục tiêu. Độ cao bay của tên lửa có thể đạt đến 14.000m trước khi hạ thấp xuống 5m để tiếp cận mục tiêu.

Theo Sputtnik
MỚI - NÓNG