Oanh tạc cơ B-1B của Mỹ tiếp tục xuất hiện gần biên giới Nga

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bộ Quốc phòng Nga hôm thứ Ba (26/3) cho biết một máy bay chiến đấu MiG-31 của nước này đã xuất kích ngăn chặn hai máy bay ném bom B1-B của Mỹ trên Biển Barents.

"Ngày 26/3, các phương tiện kiểm soát không phận của Nga trên Biển Barents phát hiện mục tiêu đang tiếp cận biên giới Liên bang Nga. Để ngăn chặn việc xâm phạm biên giới, một chiếc MiG-31 đang làm nhiệm vụ đã nhận lệnh xuất kích", Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Oanh tạc cơ B-1B của Mỹ tiếp tục xuất hiện gần biên giới Nga ảnh 1

Theo bộ này, phi hành đoàn trên máy bay chiến đấu Nga xác định mục tiêu trên không là hai máy bay ném bom chiến lược B-1B của Không quân Mỹ. Khi máy bay Nga đến gần, máy bay ném bom chiến lược của Mỹ đã điều chỉnh đường bay, di chuyển ra xa và sau đó quay đầu rời khỏi biên giới.

Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh, chuyến bay của Lực lượng Hàng không Vũ trụ nước này tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc quốc tế về việc sử dụng không phận và không tiếp cận nguy hiểm với máy bay của các quốc gia khác.

Trước đó, ngày 24/3, Nga cho biết một chiếc MiG-31 của nước này đã ngăn chặn các máy bay ném bom chiến lược của Không quân Mỹ khi chúng đang tiếp cận biên giới.

Đầu tháng này, các phương tiện kiểm soát không phận của Nga cũng đã phát hiện 3 mục tiêu đang tiếp cận biên giới nước này trên Biển Đen. Theo đó, các mục tiêu trên không được xác định là một máy bay E-3F AWACS và hai máy bay chiến đấu đa năng Rafale của Không quân Pháp. Khi máy bay chiến đấu của Nga tiếp cận, máy bay quân sự nước ngoài đã quay đầu và rời khỏi không phận Biển Đen.

Theo Topwar, Sputnik
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.