Pháp gửi pháo tự hành và đạn dược cho Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Quan chức Pháp cho biết nước này sẽ sớm cung cấp cho Ukraine 78 pháo tự hành Caesar và sẽ tăng nguồn cung cấp đạn pháo để đáp ứng nhu cầu của lực lượng Ukraine.

Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sebastien Lecornu xác nhận Paris sẽ sớm giao 78 hệ thống pháo tự hành Caesar cũng như 80.000 quả đạn pháo dành cho Ukraine.

Pháp gửi pháo tự hành và đạn dược cho Ukraine ảnh 1

Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Pháp nhấn mạnh, nước này cũng đang chuẩn bị một gói hỗ trợ quân sự mới cho Ukraine, có thể bao gồm xe tăng AMX-10RC, một số xe bọc thép chở quân cùng hệ thống tên lửa phòng không Mistral. Nội dung của gói viện trợ dự kiến này chưa được thông qua và danh sách các thiết bị này vẫn có thể thay đổi.

Ông Sebastien Lecornu lưu ý rằng, Pháp đang nỗ lực tìm kiếm nguồn thuốc súng, đạn dược có thể mua từ các quốc gia ngoài Liên minh châu Âu theo sáng kiến ​​​​của Cộng hòa Séc. Ngoài ra, Paris cũng có kế hoạch hợp tác với ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine để tập trung sản xuất máy bay không người lái.

Thống kê từ Pravda cho biết, kể từ khi bắt đầu xung đột với Nga vào tháng 2/2022, Pháp đã cung cấp cho Ukraine 30 pháo tự hành Caesar và 38 xe bọc thép AMX10RC.

Pháo tự hành Caesar do nhà sản xuất vũ khí Nexter Systems phát triển từ những năm 1990 và bắt đầu biên chế cho lục quân Pháp từ tháng 7/2008. Mỗi hệ thống pháo Caesar có giá khoảng 5 triệu euro và được xuất khẩu sang nhiều quốc gia.

Vũ khí chính được trang bị cho Caesar là một lựu pháo cỡ nòng 155mm/L52. Pháo có thể bắn nhiều loại đạn 155 mm bao gồm đạn xuyên giáp, đạn nổ mạnh.

Phương tiện sử dụng hệ thống nạp đạn hoàn toàn tự động và có thể duy trì tốc độ bắn từ 6-8 phát/phút khi bắn liên tục hoặc ba phát trong 15 giây khi bắn nhanh.

Theo Pravda
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.