Xuất hiện hình ảnh mới nhất về ‘radar bay’ của Trung Quốc

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Mạng xã hội Trung Quốc lan truyền hình ảnh mới nhất về máy bay chỉ huy và cảnh báo sớm (AWACS) KJ-600.

Theo các bức ảnh được công bố, giới quan sát đánh giá thiết kế cơ bản KJ-600 của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) có nhiều nét tương đồng với chiếc E-2 Hawkeye của Hải quân Mỹ.

Xuất hiện hình ảnh mới nhất về ‘radar bay’ của Trung Quốc ảnh 1Xuất hiện hình ảnh mới nhất về ‘radar bay’ của Trung Quốc ảnh 2Xuất hiện hình ảnh mới nhất về ‘radar bay’ của Trung Quốc ảnh 3

Nổi bật với tông màu xám, KJ-600 có cấu hình thiết kế thân cánh dài, thẳng và phần đuôi là cánh cụp. Máy bay được trang bị một hệ thống radar AESA khá lớn phía trên với tính năng tàng hình và hệ thống điện tử mạnh mẽ.

Được phát triển bởi Công ty hàng không Tây An, KJ-600 bắt đầu các chuyến bay thử nghiệm vào mùa thu năm 2020. Máy bay được trang bị động cơ tua-bin đôi, thân máy bay rộng rãi, có sức chứa phi hành đoàn từ 4 đến 6 người và được trang bị mái vòm radar lớn phía trên thân máy bay.

Tính đến thời điểm hiện tại, có ít nhất 4 nguyên mẫu của KJ-600 hiện đang tồn tại và có thể lên tới 6 nguyên mẫu. Có thông tin cho biết "radar bay" tối tân này sẽ được đưa vào biên chế của các tàu sân bay Trung Quốc.

Tương tự như các máy bay chỉ huy và cảnh báo sớm khác, KJ-600 sẽ đảm nhận nhiệm vụ mở rộng phạm vi radar của tàu sân bay. Các bộ điều khiển trên tàu sân bay sẽ điều hướng máy bay khi cần thiết, đồng thời nhận thức tình huống chiến đấu cho các nhiệm vụ phối hợp cao.

Phân tích hình ảnh vệ tinh cho thấy KJ-600 có sải cánh mở rộng 24,4 mét và chiều dài 18,4 mét. Các đặc tính kỹ thuật của máy bay hiện vẫn chưa được tiết lộ, tuy nhiên ấn phẩm Global Security cho rằng KJ-600 có tầm hoạt động 1.250 km và trần bay 15 km.

Theo Defense Blog
MỚI - NÓNG