Trung Quốc chỉ trích Mỹ sau tiết lộ về mạng vệ tinh do thám

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Quân đội và báo chí Trung Quốc cáo buộc Mỹ đe dọa an ninh toàn cầu, sau khi lộ chuyện hãng SpaceX của tỷ phú Elon Musk đang xây dựng mạng lưới gồm hàng trăm vệ tinh do thám cho một cơ quan tình báo Mỹ.
Trung Quốc chỉ trích Mỹ sau tiết lộ về mạng vệ tinh do thám ảnh 1

Logo của SpaceX. (Ảnh: Reuters)

Đơn vị Starshield của SpaceX đang phát triển hệ thống vệ tinh theo hợp đồng trị giá 1,8 tỷ USD với Văn phòng Trinh sát quốc gia (NRO), Reuters dẫn các nguồn tin biết về chương trình cho biết.

Tài khoản mạng xã hội của quân đội Trung Quốc đăng bài viết nói rằng chương trình của SpaceX cho thấy Mỹ “không biết xấu hổ và tiêu chuẩn kép”, vì lâu nay Washington thường cáo buộc các công ty công nghệ Trung Quốc đe dọa an ninh của Mỹ.

“Chúng tôi thúc giục các công ty Mỹ không giúp kẻ xấu làm điều ác”, bài đăng trên Junzhengping, tài khoản của quân đội Trung Quốc trên Weibo, viết. Tài khoản này có 1,1 triệu người theo dõi.

Bài đăng cho rằng “tất cả các quốc gia trên thế giới nên cảnh giác và tự bảo vệ trước những mối đe dọa an ninh mới và lớn hơn mà Chính phủ Mỹ tạo ra”.

Wang Yanan, tổng biên tập tạp chí Aerospace Knowledge thuộc Đảng Cộng sản Trung Quốc, nói trong một cuộc phỏng vấn rằng dự án vệ tinh của SpaceX gây ra “mối đe dọa đối với an ninh và ổn định toàn cầu”.

“Hoạt động do thám tình báo cấp cao của Mỹ đối với các quốc gia hoặc khu vực mà họ quan tâm chắc chắn sẽ khiến một số vấn đề nóng trở nên nhạy cảm hơn hoặc thậm chí leo thang”, ông Wang nói với Thời báo Hoàn cầu trong bài viết đăng ngày 17/3.

Ngoài Tesla, tỷ phú Musk còn điều hành những công ty khác, như Tesla, hãng xe điện có một nhà máy sản xuất quy mô lớn ở Trung Quốc. Junzhengping và Thời báo Hoàn cầu đều không đề cập đến Musk hay Tesla.

SpaceX không phản hồi đề nghị bình luận về hợp đồng bí mật này.

Mạng Starshield tách biệt với Starlink. Starlink là chòm vệ tinh thương mại gồm 5.500 vệ tinh cung cấp dịch vụ internet vệ tinh băng thông rộng gần như khắp toàn cầu cho các khách hàng cá nhân, công ty và cơ quan chính phủ.

Trong mấy năm qua, các nhà nghiên cứu của quân đội Trung Quốc đã tìm hiểu việc triển khai vệ tinh Starlink trong xung đột ở Ukraine và cảnh báo những rủi ro mà mạng này có thể gây ra với Trung Quốc.

Trung Quốc được nói là cũng có kế hoạch phát triển một chòm vệ tinh riêng của họ.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG