Tỷ phú Elon Musk đề nghị được gặp Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tỷ phú Elon Musk, tổng giám đốc điều hành hãng xe điện Tesla, dự kiến sẽ thăm Trung Quốc vào đầu tháng 4 tới, và đang đề nghị gặp Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường.
Tỷ phú Elon Musk đề nghị được gặp Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường ảnh 1

Tỷ phú Elon Musk. (Ảnh: Reuters)

Thời gian diễn ra chuyến thăm phụ thuộc vào lịch làm việc của Thủ tướng Trung Quốc, Reuters dẫn nguồn tin cho biết.

Trung Quốc là thị trường lớn thứ hai của Tesla, sau Mỹ, và nhà máy tại Thượng Hải là trung tâm sản xuất lớn nhất của hãng.

Đây sẽ là lần đầu tiên tỷ phú Musk thăm Trung Quốc kể từ khi xảy ra đại dịch COVID-19. Trước khi trở thành thủ tướng, ông Lý Cường làm Bí thư Thượng Hải, nơi Tesla đặt nhà máy.

Tỷ phú Musk thăm Trung Quốc lần gần đây nhất vào đầu năm 2020. Khi đó, tỷ phú này gây chú ý với màn nhảy trên sâu khấu của sự kiện tổ chức ở nhà máy Thượng Hải. Sau đó, ông tiếp tục có phát biểu trực tuyến tại các diễn đàn như Hội nghị internet thế giới do Trung Quốc tổ chức.

Tỷ phú Musk gặp ông Lý Cường tại sự kiện khánh thành nhà máy ở Thượng Hải năm 2019. Vị tỷ phú người Mỹ cám ơn Bí thư Thượng Hải khi đó đã hỗ trợ hoạt động của nhà máy trong giai đoạn đại dịch.

Chuyến thăm của Musk diễn ra khi Trung Quốc đang nỗ lực thu hút thêm đầu tư nước ngoài để vực dậy nền kinh tế sau 3 năm chống chọi với dịch bệnh.

Thủ tướng Lý Cường vừa có bài phát biểu tại một sự kiện hội tụ nhiều lãnh đạo tập đoàn Mỹ, trong đó có Tim Cook của Apple và Albert Bourla của Pfizer.

Nguồn tin không tiết lộ tỷ phú Musk định thảo luận vấn đề gì với Thủ tướng Lý Cường hay sẽ làm gì ở Trung Quốc.

Tesla đang phải đối mặt với nhiều khó khăn để có thể tăng gấp đôi công suất tại nhà máy ở Thượng Hải.

Xe hơi của Tesla đã bị cấm sử dụng trong các khu quân sự và khu vực hội nghị chính trị, do lo ngại camera lắp trên xe của hãng này có thể phục vụ việc theo dõi. Tesla cũng đang chờ Bắc Kinh cấp phép để cung cấp công nghệ tự lái hoàn toàn.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.