Trung Quốc sắp ra mắt máy bay ném bom tàng hình H-20

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Vài tháng sau khi Mỹ tuyên bố máy bay ném bom B-21 Raider bước vào sản xuất, Trung Quốc cho biết nước này đang tiến gần hơn đến việc ra mắt máy bay ném bom tàng hình H-20 thế hệ tiếp theo.

Tướng Wang Wei, Phó Tư lệnh Không quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLAAF) cho biết: "Máy bay ném bom tàng hình chiến lược H-20 của Trung Quốc rất đáng được quan tâm. Trong quá trình phát triển, máy bay không gặp khó khăn gì và chúng sẽ sớm ra mắt công chúng".

Theo tướng Wang Wei, quá trình vận hành và sản xuất hàng loạt H-20 sẽ dựa vào kết quả các chuyến bay thử nghiệm. Ông cũng nói thêm rằng, việc đưa H-20 vào hoạt động sẽ nâng cao đáng kể khả năng của Lực lượng Không quân PLA.

Trung Quốc sắp ra mắt máy bay ném bom tàng hình H-20 ảnh 1

Dự án máy bay ném bom tầm xa mới của Trung Quốc được công bố lần đầu tiên vào năm 2016. Kể từ đó, rất ít thông tin chính thức được Trung Quốc công bố về máy bay ném bom này, ngoài một video quảng cáo của Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc vào năm 2018 và video tuyển dụng Lực lượng Không quân PLA vào năm 2021. Cả hai video đều có hình ảnh đồ họa về một chiếc máy bay lớn không xác định, được phủ một tấm vải, trong đó hình dáng của chiếc máy bay cho thấy nó có thiết kế cánh bay nhưng không có chi tiết gì thêm.

Theo các nguồn dữ liệu quân sự mở, H-20 sẽ được trang bị tên lửa hạt nhân và tên lửa thông thường, có trọng lượng cất cánh tối đa ít nhất 200 tấn và trọng tải lên đến 45 tấn, dự kiến bay ở tốc độ cận âm và có khả năng bắn bốn tên lửa hành trình siêu thanh.

Lầu Năm Góc đánh giá H-20 có tầm bay trên 8.000 km và có thể tấn công lãnh thổ Mỹ, như đảo Guam. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia quân đội khác ước tính quãng đường bay có thể hơn 12.000km, và Hawaii sẽ nằm trong tầm tấn công của H-20.

Trong khi đó, các chuyên gia Trung Quốc đánh giá rằng, H-20 có khả năng tàng hình cao, có thể phóng các vũ khí tối tân nhất với số lượng lớn hơn các máy bay ném bom có trên thế giới hiện nay.

Sau khi được đưa vào sử dụng, H-20 được kỳ vọng sẽ trở thành lực lượng tác chiến vượt trội, đóng vai trò răn đe chiến lược mạnh mẽ, hỗ trợ giữ gìn an ninh, phát triển và chủ quyền Trung Quốc.

Theo Global Times
MỚI - NÓNG