Sau Nga và Trung Quốc, Iran sẽ là quốc gia tiếp theo sở hữu vũ khí siêu thanh?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau Nga và Trung Quốc, Iran sẽ là quốc gia tiếp theo sở hữu vũ khí siêu thanh, giới chức Tehran tuyên bố và cho biết quốc gia Hồi giáo này sẽ sớm trình làng tên lửa siêu thanh sau khi tiến hành tất cả các cuộc thử nghiệm cần thiết.

Hãng thông tấn Tasnim của Iran ngày 29/5 dẫn lời ông Amir Ali Hajizadeh - Chỉ huy Lực lượng hàng không vũ trụ thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) cho biết: "Tên lửa siêu thanh mới đã thử nghiệm thành công và sẽ sớm được công bố".

Cũng theo ông Amir Ali Hajizadeh, tên lửa này có khả năng vượt qua các hệ thống phòng thủ tên lửa của đối phương và là bước đột phá quan trọng trong lĩnh vực kỹ thuật tên lửa của Iran.

Sau Nga và Trung Quốc, Iran sẽ là quốc gia tiếp theo sở hữu vũ khí siêu thanh? ảnh 1

Iran phóng tên lửa đạn đạo Kheibar, tầm bắn 2.000 km.

Theo thông tin được công bố, tên lửa có khả năng đạt tốc độ từ Mach 12 - 13 (tương đương 14.700 km/h - 15.925 km/h), cơ động cả trong và ngoài bầu khí quyển.

Vào tháng 11/2022, Tehran tiết lộ rằng họ đã phát triển tên lửa đạn đạo siêu thanh đầu tiên.

Ngày 25/5/2023, Bộ Quốc phòng Iran cũng đã trình làng tên lửa đạn đạo Kheibar mới có tầm bắn 2.000 km. Theo hãng tin IRNA, tên lửa này có khả năng mang đầu đạn nặng tới 1,5 tấn. Tên lửa đạt tốc độ Mach 16 bên ngoài bầu khí quyển (khoảng 19.600 km/h) và tốc độ Mach 8 (khoảng 9.800 km/h) bên trong bầu khí quyển.

Iran đã tích cực phát triển chương trình tên lửa từ những năm 1980 bất chấp việc Mỹ và một số quốc gia châu Âu nhiều lần bày tỏ lo ngại. Chính quyền Tehran khẳng định những nỗ lực của họ trong lĩnh vực này chỉ mang tính chất phòng thủ.

Theo Tass
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.