Truyền thông Ukraine: Mảnh vỡ tên lửa Zircon của Nga rơi ở Kiev

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Quân đội Nga đã nhắm mục tiêu vào thủ đô Kiev của Ukraine bằng tên lửa 3M22 Zircon mới nhất trong ngày 25/3, theo Pravda.

Tờ Pravda đưa tin, hôm 25/3, Nga đã sử dụng tên lửa mới nhất ZM22 Zircon để tấn công Kiev. Được biết, đây là lần thứ hai Nga triển khai tên lửa loại này, sau cuộc tấn công thứ nhất vào hôm 7/2.

Truyền thông Ukraine: Mảnh vỡ tên lửa Zircon của Nga rơi ở Kiev ảnh 1

Một trong những mảnh vỡ của 3M22 Zirkon sau cuộc tấn công vào Kiev hôm 25/3.

Theo tờ Pravda, tên lửa đã bị hệ thống phòng không Ukraine bắn hạ ngay trên bầu trời Kiev. Nhiều mảnh vỡ tên lửa đã rơi xuống khu vực quận Desnianskyi.

Đáng chú ý, trong cuộc tấn công của Nga hôm 7/2, Ukraine phải mất 5 ngày để xác nhận các mảnh vỡ tên lửa Zircon, thì nay các mảnh tên lửa Zircon có nhiều thông tin hơn. Điều này đồng nghĩa với việc Ukraine sẽ được tiếp cận và phân tích sâu hơn về động cơ, hệ thống dẫn đường của tên lửa Nga, từ đó đưa ra đánh giá về khả năng của loại vũ khí này.

Ngày 25/3, cảnh báo không kích được đưa ra ở Kiev kèm theo các vụ nổ ngay sau đó. Chính quyền thành phố báo cáo về một cuộc tấn công tên lửa, và các mảnh vỡ rơi xuống các quận Pecherskyi, Solomianskyi, Holosiivskyi, Darnytskyi của Kiev.

Zircon thuộc dòng tên lửa hành trình siêu thanh có khả năng bay với tốc độ từ Mach 6 đến Mach 8. Tên lửa có thể được phóng từ nhiều nền tảng khác nhau, bao gồm tàu ​​ngầm, tàu nổi cũng như các hệ thống phóng trên đất liền.

Tên lửa Zircon có tầm bắn trung bình 400-450 km. Tuy nhiên, theo truyền thông Nga, những tiến bộ trong công nghệ nhiên liệu cho thấy tầm bắn xa nhất của tên lửa có thể đạt tới 1.000 km.

Tên lửa siêu thanh Zircon được trang bị đầu đạn nặng từ 300 đến 400 kg, cung cấp các tùy chọn đầu đạn linh hoạt từ chất nổ mạnh đến hạt nhân. Sự linh hoạt của tên lửa còn được bổ sung bởi khả năng trao đổi thông tin giữa hành trình bay, cho phép điều chỉnh hướng và tốc độ khi đang di chuyển.

Theo Pravda
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.