Nga tuyên bố phá huỷ hai máy bay chiến đấu Su-24 của Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Quân đội Nga đã phá huỷ hai chiếc Su-24 của lực lượng Ukraine sau khi những máy bay này thực hành tấn công tên lửa vào Sevastopol.

Hãng tin RIA Novosti dẫn lời ông Sergei Lebedev - điều phối viên của lực lượng Nikolaev, cho biết, quân đội Nga đã tấn công sân bay Martynovka của Ukraine ở khu vực Nikolaev và phá huỷ hai chiếc Su-24.

"Kết quả của cuộc tấn công vào sân bay Martynovka là phá huỷ hai máy bay chiến đấu Su-24 Ukraine - loại máy bay được chuyển đổi để phóng tên lửa nước ngoài. Cuộc tấn công cũng khiến một nhà kho phát nổ", hãng RIA Novosti dẫn nguồn tin cho biết.

Nga tuyên bố phá huỷ hai máy bay chiến đấu Su-24 của Ukraine ảnh 1

Vụ nổ ở Sevastopol đêm 23, rạng sáng 24/3.

Theo ấn phẩm này, các mục tiêu của cuộc tấn công được xác định nhờ thông tin tình báo từ các đặc vụ ở Odessa - nơi diễn ra các chuyến bay quân sự bất thường của Ukraine. Các báo cáo từ Odessa và vùng Nikolaev cũng chỉ ra rằng, những chiếc máy bay này có thể đã tham gia cuộc tấn công tên lửa vào Sevastopol đêm 23, rạng sáng 24/3.

Được biết, một cảnh báo không kích tại Sevastopol đã phát đi vào 22h44 hôm 23/3 và kéo dài hơn một tiếng đồng hồ. Khoảng 10 vụ nổ đã được ghi nhận ở Sevastopol. Chính quyền tại đây báo cáo hệ thống phòng không đã phản ứng kịp thời và các mục tiêu đã bị bắn hạ

Thống đốc Sevastopol Mikhail Razvozhayev tuyên bố cuộc tấn công Sevastopol vào đêm 23, rạng sáng 24/3 "là cuộc tấn công quy mô lớn nhất trong thời gian gần đây".

Trong khi đó, tờ Pravda đưa tin tên lửa hành trình do lực lượng Ukraine phóng đã đánh trúng trung tâm liên lạc Hạm đội Biển Đen của Nga ở Sevastopol. Ngoài ra, hai tàu đổ bộ lớn của Nga là Yamal và Azov cũng đã bị tấn công.

Theo RIA Novosti, Pravda
MỚI - NÓNG