Quân đội Ukraine tuyên bố bắn trúng hai tàu đổ bộ Nga ở Crimea

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Quân đội Ukraine tuyên bố đã nhắm trúng hai tàu đổ bộ lớn của Nga, cũng như một trung tâm liên lạc và cơ sở hạ tầng khác được Hải quân Nga sử dụng trên Biển Đen trong các cuộc tấn công vào bán đảo Crimea sáng sớm 24/3.

Tuyên bố không đề cập đến cách Ukraine tiến hành vụ tấn công, nhưng một quan chức Crimea đã báo cáo về cuộc không kích lớn của Ukraine và cho biết lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ hơn 10 tên lửa trên cảng Sevastopol của Crimea.

"Lực lượng Ukraine đã tấn công các tàu đổ bộ lớn Azov và Yamal, một trung tâm liên lạc và một số cơ sở hạ tầng của Hạm đội Biển Đen Nga tại Crimea", quân đội Ukraine thông báo.

Các video chưa được xác minh đăng tải trên Telegram cho thấy những tia sáng lóe lên trên bầu trời và một số vụ nổ lớn trên mặt đất. Ukraine đã nhiều lần nhắm mục tiêu vào Crimea, cố gắng tấn công các cơ sở hải quân của Nga bằng tên lửa, máy bay không người lái và xuồng không người lái.

Tàu Yamal được thiết kế ở Ba Lan vào năm 1987, hoạt động với thủy thủ đoàn 98 người và có chiều dài 112,5 m. Tàu Azov có chiều dài 112 m và thủy thủ đoàn 87 người. Tàu Azov có thể chở 150 lính đổ bộ và 10 xe tăng T-55 với tổng số thành viên kíp lái là 40 người. Con tàu có thể vận chuyển 650 tấn hàng hóa trên quãng đường 4.700 dặm.

Quân đội Ukraine tuyên bố bắn trúng hai tàu đổ bộ Nga ở Crimea ảnh 1

Tàu đổ bộ Azov. Ảnh: Hạm đội Biển Đen

Quân đội Ukraine tuyên bố bắn trúng hai tàu đổ bộ Nga ở Crimea ảnh 2

Tàu đổ bộ Yamal. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Trước đó cùng ngày, hãng tin Pravda của Ukraine đưa tin tên lửa hành trình do quân đội nước này phóng đã bắn trúng trung tâm liên lạc chính của Hạm đội Biển Đen của Nga ở Sevastopol.

"Có vẻ như ít nhất ba tên lửa hành trình Storm Shadow của Ukraine vừa nhắm trúng trung tâm liên lạc lớn của Hạm đội Biển Đen", Pravda dẫn nguồn OSINTTechnical.

Quân đội Nga hiện chưa bình luận về thông tin này.

Theo Pravda, Reuters
MỚI - NÓNG