Nga không kích ồ ạt vào Ukraine, tên lửa bay sang không phận Ba Lan

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ukraine cho biết Nga triển khai đợt tấn công lớn bằng tên lửa vào cơ sở hạ tầng quan trọng ở tỉnh Lviv, thuộc miền tây Ukraine, vào sáng sớm 24/3. Ba Lan nói rằng một tên lửa hành trình của Nga bay vào không phận của họ.

Lực lượng Nga phóng 57 tên lửa và máy bay không người lái trong cuộc tấn công nhằm cả vào thủ đô Kiev. Cuộc không kích diễn ra 2 ngày sau vụ oanh tạc trên không lớn nhất vào hệ thống năng lượng của Ukraine trong hơn 2 năm qua, Kiev cho biết.

Thống đốc tỉnh Lviv Maksym Kozytskyi cho biết trên ứng dụng Telegram: “Có hai cuộc tấn công vào cùng một cơ sở hạ tầng quan trọng mà đối phương nhắm tới vào ban đêm”.

Ông nói thêm rằng cuộc tấn công sử dụng tên lửa siêu thanh Kinzhal, loại tên lửa khó bắn hạ hơn, nhưng ông không cho biết cơ sở bị tấn công cụ thể là gì.

Bộ Năng lượng Ukraine cho biết, hoả hoạn xảy ra khi một cơ sở năng lượng quan trọng ở Lviv bị tấn công, khiến cơ sở này bị mất điện.

Lực lượng phòng không Ukraine cho biết đã bắn hạ 18 trong số 29 tên lửa lao đến và 25 trong số 28 máy bay không người lái tấn công.

Hầu như không có thông tin chi tiết về thiệt hại của phía Ukraine, nhưng việc nhắm vào cơ sở hạ tầng quan trọng có thể cho thấy Nga đang gây áp lực lên hệ thống năng lượng của đối phương, sau khi đợt tấn công của họ hôm 22/3 gây ra tình trạng mất điện trên diện rộng

Bộ Năng lượng cho biết Ukraine phải ngừng xuất khẩu điện và chuyển sang nhập khẩu từ ngày 24/3, sau khi hứng các cuộc tấn công vào hệ thống năng lượng.

Ông Serhiy Popko, người đứng đầu cơ quan quản lý quân sự của Kiev cho biết, một số vụ nổ đã xảy ra ở Kiev trong sáng sớm nay, khi lực lượng phòng không bắn hạ khoảng chục tên lửa trên bầu trời thủ đô và vùng lân cận.

Lực lượng tăng cường tấn công Ukraine trong những ngày qua, được cho là để đáp trả việc Kiev thực hiện nhiều cuộc tấn công vào đất Nga trong cuộc bầu cử tổng thống.

Theo thông tin từ lực lượng vũ trang Ba Lan, một tên lửa hành trình của Nga phóng vào Lviv đã vi phạm không phận Ba Lan.

Ông Jacek Goryszewski, người phát ngôn quân đội Ba Lan, nói với báo chí rằng tên lửa đã vào sâu khoảng 2 km trong không phận Ba Lan rồi quay lại Ukraine. Warsaw sẽ yêu cầu Mátxcơva giải thích.

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Wladyslaw Kosiniak-Kamysz cho biết, Warsaw sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine cả về mặt quân sự và nhân đạo.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG