Nga: Cháy tại nhà máy lọc dầu sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thống đốc Dmitry Azarov cho biết các máy bay không người lái (UAV) đã tấn công hai nhà máy lọc dầu ở Vùng Samara của Nga trong đêm 22 rạng sáng 23/3.
Nga: Cháy tại nhà máy lọc dầu sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái ảnh 1

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Astra

“Các nhà máy lọc dầu trong khu vực đã bị tấn công bằng máy bay không người lái vào đêm qua. Một đơn vị lọc dầu chính đã bốc cháy tại nhà máy Kuibyshev. Không có thương vong”, trích tuyên bố chiều 23/3. Đám cháy tại cơ sở này đã được dập tắt.

Trong khi đó, cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào nhà máy lọc dầu Novokuibyshevsk đã bị đẩy lùi và không có thiệt hại nào được ghi nhận.

Trước đó cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố các hệ thống phòng không của Nga đã đánh chặn và phá huỷ 12 máy bay không người lái của Ukraine trên các vùng Bryansk, Belgorod, Voronezh và Saratov trong đêm.

Cụ thể, năm UAV đã bị ngăn chặn ở Bryansk, năm UAV ở Belgorod, một UAV ở Voronezh và một UAV ở Saratov.

Thống đốc Vùng Bryansk - Alexander Bogomaz cho biết trên kênh Telegram rằng không có thương vong hoặc thiệt hại nào được ghi nhận.

Tại vùng Belgorod, Thống đốc Vyacheslav Gladkov báo cáo khu vực này cũng bị pháo kích vào sáng 23/3.

Theo Tass
MỚI - NÓNG