Tình báo Ukraine: Tàu đổ bộ Yamal của Nga bị hư hỏng nặng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tình báo Ukraine cho biết, tàu đổ bộ Yamal của Nga bị tấn công tại Sevastopol hôm 24/3 đã hư hại nghiêm trọng.

Trong bản cập nhật mới nhất, Tình báo Quốc phòng Ukraine (DIU) tiết lộ, vào đêm 23, rạng sáng 24/3, lực lượng Ukraine đã tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn nhắm vào Hạm đội Biển Đen của Nga ở Crimea. Đặc biệt, xưởng đóng tàu thứ 13 ở cảng Sevastopol - nơi tàu đổ bộ lớn Yamal đang neo đậu, đã bị tấn công.

Tình báo Ukraine: Tàu đổ bộ Yamal của Nga bị hư hỏng nặng ảnh 1

Theo đánh giá của tìnhbáo Ukraine, thiệt hại của tàu Yamal rất nghiêm trọng, một lỗ thủng ở boong trên đã khiến con tàu bị nghiêng sang mạn phải. Cơ quan này lưu ý rằng, phía Nga liên tục bơm nước ra khỏi con tàu bị hư hỏng.

Quân đội Ukraine tuyên bố đã nhắm trúng hai tàu đổ bộ lớn của Nga, cũng như một trung tâm liên lạc và cơ sở hạ tầng khác được Hải quân Nga sử dụng trên Biển Đen trong các cuộc tấn công vào bán đảo Crimea sáng sớm 24/3.

Quan chức tại Sevastopol, Crimea cho biết Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn, tuy nhiên lực lượng phòng không đã chặn được tên lửa.

Theo giới quan sát, việc mất thêm 2 tàu đổ bộ lớp Ropucha làm tăng thêm mức độ tổn thất nặng nề mà Ukraine gây ra đối với Hạm đội Biển Đen của Nga.

Tàu Yamal lớp Ropucha thuộc Dự án 775 được thiết kế tại Ba Lan vào năm 1987. Tàu có chiều dài 112,5 m, di chuyển với tốc độ 33 km/h và hoạt động với thủy thủ đoàn 98 người.

Yamal có thể chở theo 10 xe tăng chiến đấu chủ lực hoặc 340 binh sĩ được trang bị đầy đủ vũ khí. Ngoài ra, nó cũng có thể mang theo 3 xe tăng chiến đấu chủ lực, 3 chiếc 2S9 Nona-S, 5 chiếc MT-LB, 4 xe tải quân đội và 313 quân hoặc 500 tấn hàng hóa.

Theo Pravda
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.