Nga phô diễn uy lực Su-57, MiG-31K tại triển lãm quân sự

Tiêm kích MiG-31 gắn tên lửa 'dao găm' Kinzhal xuất hiện tại lễ diễu binh ngày 9/5 vừa qua tại Moscow. Ảnh: AFP
Tiêm kích MiG-31 gắn tên lửa 'dao găm' Kinzhal xuất hiện tại lễ diễu binh ngày 9/5 vừa qua tại Moscow. Ảnh: AFP
TPO - Một chiến đấu cơ MiG-31K gắn tên lửa siêu thanh Kinzhal và một chiến đấu cơ thế hệ năm Su-57 sẽ có màn khoe uy lực tại diễn dàn quân sự Army-2018, theo Tass.

Army 2018 sẽ là sự kiện ghi nhận lần đầu tiên Nga trình diễn các khả năng của máy bay MiG-31K trang bị tên lửa Kinzhal.

Các chuyến bay trình diễn sẽ được thực hiện trong cả những ngày mở cửa triển lãm rộng rãi cho công chúng, và những ngày mở cửa hạn chế (từ 21 đến 23/8).

Trong những buổi trình diễn công khai, hai chiến đấu cơ sẽ bay lượn trên trời suốt 10 phút.

Địa điểm diễn ra các buổi trình diễn là sân bay Kubinka, ngoại ô Moscow.

Tên lửa siêu thanh Kinzhal

Hệ thống tên lửa siêu thanh Kinzhal được Tổng thống Vladimir Putin công bố lần đầu ngày 1/3.

Nhà lãnh đạo Nga cho biết Kinzhal có tầm hoạt động trên 2.000km, và thường được gắn trên MiG-31K.

Trong quá trình hoạt động, tên lửa được gia tốc bởi máy bay. Đến khi được phóng, tên lửa chuyển sang hoạt động bằng động cơ đẩy nhiên liệu rắn, đạt tốc độ gấp gần 10 lần tốc độ của âm thanh.

Từ ngày 1/12/2017, hệ thống tên lửa siêu thanh Kinzhal đã tham gia nhiệm vụ chiến đấu tại các sân bay của Quân khu Nam Nga.

Su-57 thế hệ năm

Nga phô diễn uy lực Su-57, MiG-31K tại triển lãm quân sự ảnh 1

Tiêm kích thế hệ năm Su-57. Ảnh: Sputnik

Su-57 là máy bay chiến đấu đa năng thế hệ thứ 5, được thiết kế để tiêu diệt tất cả các mục tiêu trên không, các mục tiêu dưới đất của quân địch và mục tiêu hải quân.

Su-57 cất cánh lần đầu vào ngày 29/1/2010. So với các loại máy bay tiền nhiệm, Su-57 kết hợp các chức năng của cả máy bay tấn công và máy bay chiến đầu, được chế tạo bằng vật liệu composite và công nghệ hiện đại.

Theo Theo Tass
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.