TPO - Truyền thông Mỹ cho biết, Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga có khả năng sẽ sử dụng máy bay chiến đấu Su-57 thế hệ thứ năm để tấn công F-16 ở Ukraine.
TPO - Theo một số nguồn tin quân sự, gần đây tổ hợp công nghiệp quân sự Nga đã được cấp bằng sáng chế cho máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm hai chỗ ngồi. Theo mô tả ban đầu, máy bay được thiết kế có khả năng bay cả tốc độ cận âm và siêu âm. Máy bay có thể tấn công các mục tiêu trên không, mặt đất và trên mặt nước bằng vũ khí dẫn đường và không dẫn đường. Từ những đặc điểm này, các nhà phân tích chỉ ra rằng máy bay chiến đấu hai chỗ ngồi rất có thể là phiên bản mới của Su-57.
TPO - Tập đoàn nhà nước Rostec cho biết khả năng chiến đấu của máy bay thế hệ thứ năm Su-57 sẽ tăng lên đáng kể khi được trang bị động cơ giai đoạn hai có mã định danh là Izdeliye 30.
TPO - Truyền thông Nga cho biết máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm Su-57 của nước này đã nhận được tên lửa hành trình tầm xa được trang bị trong thân máy bay.
TPO - Trước thông tin Ukraine có thể nhận được tiêm kích F-16 vào năm tới, Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga thông báo vừa nhận được hàng loạt máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm Su-57 cũng như tiêm kích Su-35S mới để trang bị cho quân đội.
TPO - Mátxcơva cho biết Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã đến thăm nhà máy sản xuất máy bay ở thành phố Komsomolsk-on-Amur (Vùng Viễn Đông Nga) cùng với Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Nga Denis Manturov.
TPO - Tập đoàn máy bay thống nhất (UAC), trực thuộc tập đoàn nhà nước Rostec, có kế hoạch tăng cường cung cấp máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm Su-57 cho Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga (VKS) trong năm nay.
TPO - Phó Thủ tướng Nga Yury Borisov xác nhận máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ 5 Su-57 của Nga đã được sử dụng trong các nhiệm vụ chiến đấu ở Ukraine.
TPO - Tập đoàn Rostec (Nga) thông báo sẽ mời nam diễn viên người Mỹ Tom Cruise tham dự triển lãm hàng không quốc tế MAKS-2023 để tận mắt chiêm ngưỡng máy bay chiến đấu thế hệ mới Su-57.
TPO - Phó Tư lệnh Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga (VKS), Trung tướng Andrei Yudin cho biết VKS sẽ tiếp nhận hàng loạt máy bay chiến đấu mới với vũ khí siêu thanh.
TPO - Washington tuyên bố đã đạt được những bước tiến lớn trong chương trình máy bay không người lái (UAV) Skyborg hoạt động bên cạnh tiêm kích có người lái, nhưng một số chuyên gia nói Nga đang đi trước Không quân Mỹ bằng việc kết hợp máy bay không người lái chiến đấu “sát thủ” Hunter-B và tiêm kích Sukhoi Su-57.
TPO - Checkmate là tiêm kích tàng hình đa năng thế hệ thứ năm một động cơ, một chỗ ngồi, được phát triển từ chương trình Máy bay chiến thuật hạng nhẹ (LTS) của Sukhoi. Ngoài ra còn có một biến thể Checkmate hai chỗ ngồi và có lời đồn rằng còn một phiên bản không người lái.
TPO - Sau khi được ra mắt vào giữa tháng 7, ngay trước triển lãm Hàng không và Không gian Quốc tế MAKS 2021 ở Nga, đã có nhiều suy đoán về việc liệu tiêm kích tàng hình Checkmate mới có được dự định đưa vào phục vụ trong Không quân Nga hay chỉ dành cho mục đích xuất khẩu.
TPO - Không quân Mỹ lần đầu tiên đưa máy bay chiến đấu tàng hình F-35 vào đóng vai “quân đỏ”, mô phỏng chiến thuật của đối phương, đối đầu với các phi công “quân xanh” (quân Mỹ), trong đó có các phi công lái F-22, tiêm kích tàng hình tối tân của họ.
TPO - Tập đoàn nhà nước Rostec của Nga sẽ trưng bày phiên bản xuất khẩu tiêm kích Su-57, gọi là Su-57E tại diễn đàn kỹ thuật-quân sự Army-2021 (căn cứ không quân Kubinka, thao trường Alabino, ngoại ô Moscow).
TPO - Tạp chí National Interest cho rằng Nga đã sẵn sàng chào bán máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm này cho Trung Quốc. Bài báo dẫn lời Viktor Kladov, một quan chức từ tập đoàn công nghệ và quốc phòng của nhà nước Nga, Rostec cho biết.
TPO - Trong tương lai, phi công tiêm kích thế hệ thứ năm Su-57 của Nga có thể điều khiển máy bay thông qua ánh mắt, ông Nikita Dorofeev, trưởng phòng thiết kế buồng lái của Cục thiết kế Sukhoi chia sẻ.
TPO - Chiếc máy bay chiến đấu tàng hình siêu thanh Su-57 của Nga đã thực hiện một màn nhào lộn ngoạn mục khi lao thẳng đứng lên không trung và gần như bất động trong vài giây.
TPO - Công ty Sukhoi (thuộc Tập đoàn Máy bay Thống nhất thuộc Tổng công ty Nhà nước Rostec của Nga) đang phát triển máy bay chiến đấu hạng nhẹ một động cơ, tốc độ siêu âm và có phản xạ tín hiệu radar thấp.
TPO - Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nobuo Kishi vừa tiết lộ rằng Tokyo đã sẵn sàng chấm dứt giới hạn 1 % GDP chi tiêu quân sự đã áp dụng từ những năm 1990. Ngoài ra, họ còn đang tính toán hướng đến khả năng xuất khẩu vũ khí.
TPO - Iraq ngày nay chỉ sở hữu một loại tiêm kích duy nhất, một phi đội gồm 34 tiêm kích hạng nhẹ F-16IQ Fighting Falcon mua lại từ Mỹ, được trang bị cùng với 24 máy bay huấn luyện hạng nhẹ T-50 của Hàn Quốc và một số lượng không xác định cường kích Su-25 của Nga - một số trong số đó đã qua sử dụng, được chuyển giao từ Iran.
TPO - Các máy bay chiến đấu của Nga cũng được cho là có vũ khí siêu vượt âm có khả năng phóng từ trên không, theo bản tin trên tờ TheDrive của Mỹ. Tiêm kích tàng hình cơ động nhanh tấn công bằng tên lửa siêu vượt âm sẽ khiến quân phòng thủ còn rất ít thời gian để phản ứng.
TPO - Người ta dự đoán cuộc diễu hành năm 2021 sẽ bao gồm sự ra mắt của hệ thống phòng không S-500 ‘Prometheus’, nhưng tin đồn đó đã không trở thành sự thật. Hãy cùng điểm danh các khí tài quân sự sẽ diễu hành qua Moscow vào Ngày Chiến thắng năm nay ở Nga.
TPO - Năm năm kể từ khi trở lại Trung Đông bằng việc thiết lập căn cứ quân sự ở Syria, Nga đang tiến vào các thị trường vũ khí mà Mỹ bỏ trống, đồng thời tăng cường bán hàng cho các khách hàng truyền thống.