Tập đoàn Rostec: Tiêm kích F-16 không phải đối thủ của Su-35S và Su-57

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tập đoàn công nghiệp quốc phòng Rostec của Nga cho biết, các máy bay chiến đấu F-16 vừa có mặt tại Ukraine sẽ sớm bị phá hủy vì chiến đấu cơ do phương Tây sản xuất không thể cạnh tranh được với Su-35S và Su-57 của không quân Nga.

"Dựa trên thông số kỹ thuật, máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ sản xuất không phải là đối thủ của Su-35S, càng không phải là đối thủ của Su-57. Trong trường hợp xảy ra không chiến, máy bay Nga có thể sẽ giành chiến thắng", tuyên bố của tập đoàn Rostec cho biết.

Theo tập đoàn Rostec, F-16 không phải là máy bay chiến đấu mới nhất, nhưng có thể mang theo nhiều vũ khí tiên tiến và cũng có thể gây ra rất nhiều vấn đề. Tuy nhiên, các máy bay sẽ chịu chung số phận như tất cả các loại vũ khí mà phương Tây cung cấp cho Ukraine, sẽ phải đối mặt với cùng một kết cục đó là "bị phá hủy".

Ngày 4/8, Tổng thống Volodymyr Zelensky xác nhận Ukraine đã nhận được lô máy bay chiến đấu F-16 đầu tiên từ các đồng minh phương Tây. Ông không nêu rõ có bao nhiêu máy bay được bàn giao và chúng sẽ được triển khai ở đâu.

Trước đó, tờ The Economist đưa tin Ukraine đã nhận được 10 máy bay chiến đấu F-16 từ các nước phương Tây và dự kiến ​ con số đó lên 20 chiếc vào cuối năm nay.

F-16: Linh hoạt và cơ động

F-16 là máy bay chiến đấu hạng nhẹ đa năng thế hệ thứ tư do tập đoàn Lockheed Martin sản xuất. Máy bay được thiết kế để có thể thực hiện các nhiệm vụ ném bom mục tiêu mặt đất lẫn đánh chặn trên không. Được biết đến với tính linh hoạt và khả năng cơ động, F-16 đã trở thành vũ khí chủ lực của nhiều lực lượng không quân kể từ cuối những năm 1970.

Tập đoàn Rostec: Tiêm kích F-16 không phải đối thủ của Su-35S và Su-57 ảnh 1

Ban đầu, F-16 được thiết kế như một máy bay chiến đấu chiếm ưu thế trên không hạng nhẹ, sau đó F-16 được phát triển thành máy bay chiến đấu đa chức năng, có thể tác chiến trong mọi điều kiện thời tiết. Tính linh hoạt của F-16, kết hợp với hàng loạt nâng cấp trong nhiều năm, bao gồm hệ thống radar, hệ thống điện tử hàng không và vũ khí tiên tiến, khiến F-16 trở thành máy bay chiến đấu mạnh mẽ, đáp ứng yêu cầu chiến đấu trên không hiện đại.

F-16 được trang bị một động cơ phản lực Pratt&Whitney F100-PW-200, lực đẩy tối đa 106 kN có đốt sau. Động cơ này giúp F-16 đạt tốc độ tối đa Mach 2 (tương đương 2.400 km/h), tầm bay khoảng 4.200 km.

Chiến đấu cơ này được trang bị 11 giá treo để mang vũ khí các loại như tên lửa không đối không, không đối đất, cùng nhiều loại bom dẫn đường thông minh.

Su-35S: Máy bay chiếm ưu thế trên không

Su-35 là máy bay chiến đấu đa năng thế hệ 4++ của Nga, được thiết kế để giành ưu thế trên không cũng như tiêu diệt các mục tiêu trên mặt đất trong mọi điều kiện thời tiết. Máy bay tích hợp hệ thống thông tin và điều khiển cùng radar mảng pha có khả năng phát hiện mục tiêu ở cự ly 100 km-400 km.

Máy bay là sự kết hợp những đặc tính của một máy bay chiến đấu hiện đại và một máy bay chiến thuật. Đặc điểm nổi bật của Su-35 là khả năng siêu cơ động, tốc độ cao và vũ khí hiện đại.

Su-35S có trọng lượng rỗng là 19 tấn, trọng lượng cất cánh tối đa lên đến 34,5 tấn. Máy bay trang bị hai động cơ phản lực cánh quạt Saturn 117S, cho phép bay với tốc độ tối đa 2.500 km/h, phạm vi bay từ 1.500 - 4.500 km và trần bay 20.000 m.

Vũ khí được trang bị cho máy bay bao gồm: Pháo GSh-30-1 cỡ 30mm với cơ số đạn là 150 viên; tên lửa chống hạm Kh-31, Kh-35U hoặc Kh-59M cùng nhiều loại đạn, rocket có độ chính xác cao.

Su-57: Tàng hình và công nghệ tiên tiến

Su-57 là máy bay chiến đấu đa chức năng thế hệ thứ năm của Nga, được thiết kế để tiêu diệt tất cả các loại mục tiêu trên không, trên đất liền và trên biển, cũng như chế áp các hệ thống điều khiển máy bay của đối phương.

Điểm mạnh của Su-57 không chỉ là khả năng tàng hình, mà còn là các công nghệ hàng không tiên tiến nhất của Nga hiện nay, như: Radar mảng định pha chủ động (AESA), hệ thống hỗ trợ phi công, cũng như hàng loạt cảm biến và vũ khí hàng không hiện đại.

Tập đoàn Rostec: Tiêm kích F-16 không phải đối thủ của Su-35S và Su-57 ảnh 2

Su-57 có tốc độ tối đa 2.600 km/h, trần bay 20 km, tải trọng vũ khí tối đa của máy bay lên tới khoảng 14 - 16 tấn. Tiêm kích này có 12 điểm treo vũ khí, một số giá treo có thể gắn vũ khí có trọng lượng tối đa 1,5 tấn mỗi quả.

Vũ khí bao gồm tên lửa không đối không dẫn đường bằng radar hoặc dẫn đường hồng ngoại, tên lửa không đối đất không điều khiển, bom thông thường, bom chùm và súng bắn đạn nổ 30 mm.

Theo Tass, Newsweek
MỚI - NÓNG
Lại dừng phá bỏ tòa nhà đẹp nhất Cà Mau
Lại dừng phá bỏ tòa nhà đẹp nhất Cà Mau
TPO - Liên quan đến việc xử lý tòa nhà đẹp nhất Cà Mau xây không phép trên đất nông nghiệp, UBND TP. Cà Mau lại thống nhất cho chủ căn nhà chuyển mục đích sử dụng đất, thay vì đường chế phá dỡ phần vi phạm như quyết định trước đó.