Tiêm kích Su-57 phiên bản xuất khẩu sẽ được giới thiệu tại diễn đàn Army-2021

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tập đoàn nhà nước Rostec của Nga sẽ trưng bày phiên bản xuất khẩu tiêm kích Su-57, gọi là Su-57E tại diễn đàn kỹ thuật-quân sự Army-2021 (căn cứ không quân Kubinka, thao trường Alabino, ngoại ô Moscow).

Phó tổng giám đốc tập đoàn Dmitry Lelikov thông báo điều này hôm 19/8, tại một cuộc họp giao ban dành cho các tùy viên quân sự nước ngoài.

“Tổng cộng, chúng tôi sẽ trưng bày hơn một nghìn mẫu, bao gồm 50 mẫu vật mới nhất,” ông Dmitry Lelikov được kênh truyền hình Zvezda dẫn lời.

Súng tiểu liên Kalashnikov PPK-20 với nòng rút gọn cũng sẽ được giới thiệu tại diễn đàn lần này. Buổi ra mắt của liên doanh sản xuất súng tiểu liên AK-12 cũng sẽ diễn ra. Khẩu súng này được tạo ra dành riêng cho các lực lượng đặc nhiệm.

Trước đó, ngày 28/7, Nikita Dorofeev, trưởng bộ phận buồng lái của phòng thiết kế Sukhoi cho biết, trong tương lai, phi công lái máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 Su-57 của Nga có thể điều khiển máy bay bằng chuyển động mắt hoặc giọng nói. Ông Dorofeev chỉ ra rằng, dù rất phức tạp, vì đồng tử của con người liên tục di chuyển trong vô thức, một nguyên mẫu hệ thống như vậy đã ra đời.

Trước đó một tuần, Dmitry Shugaev, Giám đốc Cơ quan Hợp tác Kỹ thuật-Quân sự Liên bang Nga (FSMTC), cho biết Nga đã bắt đầu đàm phán sơ bộ về việc cung cấp tiêm kích Su-57 cho các khách hàng nước ngoài. Đồng thời, theo ông, máy bay chiến đấu mới này cũng sẽ được cung cấp cho Lực lượng Vũ trang Nga.

Tính đến tháng 7, đa có 5 quốc gia đăng ký mua máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 Su-57 của Nga.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.