Nga ấn định thời gian sản xuất hàng loạt trực thăng Mi-26T2

Nga ấn định thời gian sản xuất hàng loạt trực thăng Mi-26T2
TPO - Tập đoàn Trực thăng Nga cho biết, Công ty máy bay trực thăng Rosvertol đã lên kế hoạch bắt đầu sản xuất số lượng lớn phiên bản cải tiến của trực thăng hạng nặng Mi-26T2 vào năm 2019.

Phát biểu với báo giới, kỹ sư cao cấp Igor Sychev của công ty Rosvertol tiết lộ, công ty này đã lên kế hoạch hoàn thiện các mẫu thử vào năm 2019 và bắt đầu từ năm 2019 việc sản xuất với số lượng lớn sẽ được thực hiện theo chỉ thị của Bộ Quốc phòng Nga. 

Được biết, máy bay trực thăng vận tải quân sự Mi-26T2 có tốc độ tối đa khoảng 270 km/h, tầm bay khoảng 800 km và có trọng tải lên tới 20 tấn.

Hiện tại, Mi-26T2 có trọng tải lớn nhất thế giới, được mệnh danh là "người vận chuyển" số 1 thế giới. Mẫu máy bay này đã thực hiện chuyến bay đầu tiên vào năm 1977.

Trong năm 2015, Công ty Rostvertol đã giao cho Algeria 2 chiếc Mi-26T2 để dùng thử và nhận được phản hồi rất tốt. Dự kiến, sau khi được sản xuất hàng loạt, mỗi năm nhà máy này có khả năng chế tạo 7-8 chiếc trực thăng siêu nặng này để cung cấp cho quân đội Nga và cho mục đích xuất khẩu.

Được cải tiến so với phiên bản trước đó, Mi-26T2 có thể hoạt động 24/24 và có thiết bị bay đêm đặc biệt.

Đặc biệt, hệ thống điện tử và dẫn đường của Mi-26T2 được hiện đại hóa với 5 màn hình hiển thị. Điều này cho phép các nhà thiết kế giảm số phi công từ 5 xuống còn 3 người. Về mặt lý thuyết, chỉ cần hai người là có thể vận hành Mi-26T2.

MỚI - NÓNG